Dù thời tiết thế nào, hãy luôn thật gọn gàng đơn giản

Nhiều cô nàng vì trời lạnh mà vơ bừa hoặc diện đồ mớ ba mới bảy - làm xấu mình một cách không cần thiết.

Không phải ai cũng có thể mix họa tiết chồng họa tiết hay váy dài lướt thướt với áo tua rua điêu luyện như công chúa thời trang Olivia Palermo

Cũng giống như set đồ với tay áo dài lòa xòa hay áo khoác dài chấm gót đôi khi chỉ đẹp trên những bức ảnh

Nếu bạn không phải là một tín đồ thời trang thường xuyên tham gia các sự kiện cần tới sự nổi bật và thu hút, đừng quá ám ảnh với việc mình phải có những set đồ là tâm điểm sự chú ý. Một cô nàng văn phòng thì cần gì hơn sự thanh lịch và tinh tế trong từng bộ đồ diện tới nơi làm việc thường ngày?

Cũng có nhiều khi, các cô nàng vì quá lạnh nên sinh ra tâm lý ngại mặc đẹp, ra đường là vơ vội nào áo phao, nào khăn quàng cổ, nào khẩu trang... và trùm hết lên người miễn là đủ ấm, đẹp hay không tính sau. Để rồi lúc dừng lại trên đường, bạn lại hối tiếc vì trông mình chẳng khác gì bà mẹ 3 con lúc nào cũng bơ phờ hấp tấp, tiếc vì quần áo đẹp không diện bất kì khi nào có thể thì còn định để dành tới bao giờ?

Dù thời tiết có lạnh buốt hay ấm áp như mùa hè, hãy luôn giữ phong cách thật gọn gàng đơn giản, thể hiện gu thẩm mỹ của bạn.

Đừng mặc quá nhiều lớp đồ

Thay vì bọc mình như bánh chưng với nào là áo giữ nhiệt, áo len rồi áo phao, hãy thử đơn giản hóa set đồ chỉ với 2 lớp: Áo len và áo ấm. Chọn kiểu áo giữ được độ ấm nhất định cho cơ thể và lại nhẹ để bạn vẫn mặc đẹp mà không bị quá nặng nề.

2 lớp quần áo là quá đủ cho những ngày lạnh

Chúng còn tránh cho bạn không bị nặng nề và ngột ngạt trong chính bộ đồ của mình

Tránh các món đồ có thiết kế quá rối mắt

Như đã nói, nếu bạn là cô nàng văn phòng đang tìm kiếm những set đồ đẹp, hãy hướng tới sự thanh lịch chứ không phải tìm những bộ đồ gây sự chú ý. Quần ống loe rộng, áo khoác tua rua hay trang phục với quá nhiều họa tiết chỉ làm người đối diện rối mắt và lại rất khó để mặc đẹp.

Tránh những trang phục có thiết kế rườm rà vừa khó mix đồ lại dễ gây cảm giác lôi thôi

Hoặc những mẫu đồ có thiết kế quá nhiều họa tiết/khối màu cũng không hề dễ để mặc đẹp

Chọn đồ có màu sắc nhã nhặn

Bạn chẳng cần phải học theo các tín đồ thời trang mix màu hồng với màu đỏ để có nguyên cây đồ chóe, bởi vì nhu cầu thường ngày cũng không bắt bạn luôn phải nổi bật và gây sự chú ý. Các gam màu như xám, trắng, đen, nâu nhạt vẫn luôn làm tốt vai trò của chúng thì tại sao cứ phải đi tìm sự thay thế có khi dễ làm đổ bể mọi vấn đề.

Các gam màu nhã nhặn, trung tính luôn dễ hợp với mọi form người cũng như các món đồ khác

Bạn chẳng cần phải đau đầu nghĩ cách mix màu xanh với đỏ sao cho đẹp, vì bạn chẳng phải một fashionista sắp xuống phố với hàng chục ống kính chĩa vào người

Hoài My

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dep/du-thoi-tiet-the-nao-hay-luon-that-gon-gang-don-gian-828867.html