Dù Mỹ - Trung đạt thỏa thuận một phần, Bắc Kinh vẫn chưa yên tâm

Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm 12.10 cảnh báo Washington và Bắc Kinh vẫn có nhiều bất ổn khi trong việc giải quyết tranh chấp lâu dài dù hai bên mới thông báo thống nhất về giai đoạn một của thỏa thuận thương mại, và Tổng thống Trump đồng ý hoãn kế hoạch tăng thuế vào tuần tới.

Tổng thống Trump bắt tay Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại Nhà Trắng ngày 11.10 - Ảnh: AP

Tổng thống Trump bắt tay Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại Nhà Trắng ngày 11.10 - Ảnh: AP

Theo Tân Hoa Xã, Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã tổ chức các cuộc thảo luận thẳng thắn, hiệu quả và mang tính xây dựng trong suốt hai ngày hội đàm tại Washington và đạt được tiến bộ đáng kể về vấn đề như nông nghiệp, bảo vệ sở hữu trí tuệ, trao đổi tỷ lệ, dịch vụ tài chính, mở rộng hợp tác thương mại, chuyển giao công nghệ và giải quyết tranh chấp. Hai bên cũng đã thảo luận về các thỏa thuận cho các cuộc đàm phán tiếp theo và đồng ý thực hiện các bước cùng nhau theo hướng của một thỏa thuận.

Ngồi đối diện với Phó thủ tướng Lưu Hạc tại Phòng Bầu Dục, Nhà Trắng, Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng Mỹ và Trung Quốc đã tiến rất gần tới việc kết thúc chiến tranh thương mại. Ông nói rằng thỏa thuận chưa được viết ra và có thể mất 3 tới 5 tuần để kết thúc giai đoạn một. Tuy nhiên, ông hy vọng ký thỏa thuận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi họ tới Chile dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương giữa tháng 11.

"Đã từng có nhiều xích mích giữa Mỹ và Trung Quốc, giờ chúng tôi trân trọng lẫn nhau. Đó là một điều tốt", ông Trump nói.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Steven Mnuchin cũng thông báo, ông chủ Nhà Trắng đã đồng ý hoãn kế hoạch tăng thuế từ 25% lên 30% đối với 250 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc, vốn dự kiến được thực hiện từ ngày 15.10. Nhưng hiện Tổng thống Trump vẫn chưa ra quyết định về đòn thuế dự kiến có hiệu lực vào tháng 12.

Về phần mình, Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc cũng ca ngợi bước tiến bộ. "Chúng tôi đã thống nhất điều chỉnh quan hệ kinh tế Mỹ - Trung theo hướng đúng đắn. Đó là điều tốt cho Trung Quốc, Mỹ và toàn thế giới", ông nói.

Bất chấp những bình luận lạc quan của nhà lãnh đạo Mỹ, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc – Nhân Dân nhật báo lại có giọng điệu trầm hơn trong báo cáo về các cuộc đàm phán, nói rằng “Bắc Kinh đã bảo vệ lợi ích cốt lõi của mình và sẽ không bao giờ đánh đổi các nguyên tắc”.

“Người dân tin rằng chỉ bằng cách loại bỏ tất cả các hàng rào thuế quan mới có thể đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh thương mại thực sự. Cần phải thực hiện các động thái mang tính xây dựng để đảm bảo cân bằng thương mại, mang lại hiệu quả tối đa cho lợi ích chung, từ đó mới có thể giải quyết các vấn đề kinh tế và thương mại. Tất nhiên, nhưng kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào việc liệu Mỹ có thể đồng hành cùng với Trung Quốc hay không, và tạo ra những điều kiện cần và đủ để tiến lên”, tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng (SCMP) trích dẫn bài xã luận được đăng tải trên Nhân Dân nhật báo.

Trong khi đó, Taoran Notes - tài khoản mạng xã hội WeChat do Nhật báo Kinh tế Trung Quốc điều hành hay dùng để truyền đạt các chủ trương, đường lối kinh tế của chính quyền Bắc Kinh, đã lên tiếng thận trọng hơn, nói rằng không nên lạc quan quá mức về triển vọng đàm phán trong tương lai trong khi các nhà đàm phán vẫn đang nỗ lực để đạt được tiến bộ.

Ông Hồ Tích Tiến (Hu Xijin), Tổng biên tập của Thời báo Hoàn Cầu (Global Times), cho biết giọng điệu của các báo cáo truyền thông nhà nước không phải là bất thường.

“Các báo cáo chính thức đã không đề cập đến việc Tổng thống Trump hy vọng sẽ ký thỏa thuận vào tháng tới. Điều này cho thấy Bắc Kinh lo ngại về sự không chắc chắn và không muốn nâng cao kỳ vọng của công chúng. Người dân Trung Quốc có kỳ vọng thấp về một bước đột phá thực sự trong các cuộc đàm phán và nghi ngờ việc chính quyền ông Trump sẽ tôn trọng các cam kết của mình”, ông Hồ Tích Tiến viết trên trang cá nhân.

Hoàng Vũ (theo SCMP)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/du-my-trung-dat-thoa-thuan-mot-phan-bac-kinh-van-chua-yen-tam-123248.html