Dù mong con đến mấy, mẹ chớ thụ thai trong 5 thời điểm nguy hiểm

Không phải thời điểm nào cũng là thích hợp để mẹ thụ thai. Nếu có ý định thụ thai, bạn hãy chú ý đến những yếu tố này.

Ngay sau khi sinh mổ

Đối với phụ nữ ngay sau khi sinh mổ, bạn không nên mang thai ngay lập tức. Bởi tử cung của người mẹ lúc này bị tổn thương và cần thời gian để hồi phục. Bạn cần chờ ít nhất 3 năm mới nên mang thai lần tiếp theo để tránh nguy cơ vỡ tử cung, nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay sau khi sinh non hoặc phá thai

Nếu người mẹ mang bầu ngay sau khi sinh non hoặc sảy thai, bác sỹ có thể đề nghị bạn bỏ cái thai này đi. Bởi vì mang thai trong thời gian này có thể gây tổn thương cho tử cung, nguy cơ vỡ tử cung là rất cao. Ngoài ra, việc mang thai khi tử cung chưa hồi phục cũng gây nguy hại cho sự phát triển của thai nhi.

Dùng thuốc cấm khi mang thai

Chúng ta đều biết rằng có nhiều loại thuốc bị cấm trong thai kỳ vì các loại thuốc này có thể gây tác động lớn đến thai nhi như dị tật thai, sảy thai, sinh non. Vì vậy, nếu buộc phải dùng một loại thuốc bị cấm trong khi mang thai, hầu hết bác sỹ cũng sẽ khuyên bạn bỏ thai.

Sau khi tháo vòng tránh thai

Vòng tránh thai được đặt trong tử cung để ngăn cản tinh trùng vào gặp trứng thụ tinh. Vòng tránh thai ít nhiều ảnh hưởng đến tử cung, gây bất lợi đối với sự phát triển của phôi thai. Nếu có thai ngay sau khi tháo vòng sẽ không tốt cho cả mẹ và thai nhi. Phụ nữ có đặt vòng tránh thai nên tháo trước 2-3 tháng nếu muốn sinh con. Lúc đó tử cung sẽ có thời gian ổn định lớp niêm mạc và đến lúc trứng thụ tinh thì giữ thai tốt hơn.

Sau khi chụp X-quang

Khi chụp X-quang, lượng chiếu xạ dùng trong y học tuy rất ít nhưng vẫn ảnh hưởng đến tế bào sinh dục trong cơ thể, khiến nhiễm sắc thể của tế bào trứng phát sinh dị hình hoặc đột biến gene. Vì thế, sau khi chụp X-quang ít nhất 4 tuần thì thụ thai mới an toàn.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Tags : Từ khóa

Nguồn Em Đẹp: https://emdep.vn/lam-me/du-mong-con-den-may-me-cho-thu-thai-trong-5-thoi-diem-nguy-hiem-20200226124708188.htm