Dự lường các tình huống xảy ra để kịp thời xử lý dứt điểm

ĐÀ NẴNG - Ngày 15-6, Phó   Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí làm việc với lãnh đạo các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an (đóng trên địa bàn);...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu tại buổi làm việc.

ĐÀ NẴNG - Ngày 15-6, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí làm việc với lãnh đạo các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an (đóng trên địa bàn); Đảng ủy, Ban Giám đốc, lãnh đạo CA các đơn vị, địa phương thuộc CATP Đà Nẵng và một số ban, ngành có liên quan về công tác đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội (ANCT, TTATXH).

Sau khi nghe lãnh đạo CATP báo cáo một số tình hình, kết quả công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố thời gian qua; nghe đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ, đại diện CA các đơn vị, địa phương tham gia đóng góp ý kiến, tập trung vào một số vấn đề nổi lên thời gian gần đây như các vụ tụ tập đông người, gây bất ổn về ANCT tại một số địa phương..., thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí biểu dương, hoan nghênh CATP đã kịp thời tham mưu Thường trực Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tăng cường công tác đảm bảo ANTT trước một số diễn biến phức tạp vừa phát sinh.

Liên quan đến một số vụ việc tập trung đông người, gây mất ANTT xảy ra gần đây ở các địa phương, trong đó có Đà Nẵng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đề nghị CATP rút kinh nghiệm, đánh giá đúng tình hình, sát thực tế diễn biến xảy ra để có giải pháp xử lý kịp thời, không để phức tạp, kéo dài. Đặc biệt nhấn mạnh đến việc CATP phải tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố nhanh chóng bổ sung, hoàn thiện các phương án chống tụ tập đông người, biểu tình, bạo loạn, trong đó phải xác định cho được trách nhiệm của từng lực lượng tham gia, thống nhất công tác chỉ huy để khi có tình huống xảy ra thì kịp thời giải quyết. Bên cạnh đó, cần tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc giáo dục, tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng cụ thể về các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực chống đối để người dân hiểu rõ, tránh nghe theo lời xúi giục, dụ dỗ, kích động của các đối tượng.

D.HÙNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_190970_du-luong-cac-tinh-huong-xay-ra-de-kip-thoi-xu-ly-dut-diem.aspx