Dự luật tin tức trực tuyến của Canada làm nảy sinh các vấn đề thương mại với Mỹ

Canada thừa nhận rằng dự luật tin tức trực tuyến của Canada làm nảy sinh các vấn đề thương mại cần được giải quyết với Mỹ.

Trong một phát biểu mới đây, Bộ trưởng phụ trách Thương mại quốc tế, Xúc tiến xuất khẩu, Doanh nghiệp nhỏ và Phát triển kinh tế của Canada, bà Mary Ng thừa nhận rằng dự luật tin tức trực tuyến của Canada làm nảy sinh các vấn đề thương mại cần được giải quyết với Mỹ.

Bà Mary Ng, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Canada. Ảnh: Reuters

Bà Mary Ng, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Canada. Ảnh: Reuters

Liên quan đến tác động tài chính của dự thảo luật đối với các doanh nghiệp Mỹ, Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai bày tỏ lo ngại rằng dự thảo luật, được gọi là C-18, có thể phân biệt đối xử không công bằng đối với các đại gia công nghệ Mỹ.

C-18, được mô phỏng theo một luật tương tự của Australia, sẽ buộc các hãng công nghệ lớn như Facebook và Google phải trả phí cho các hãng tin tức khi dẫn các liên kết đến các bài báo của họ.

Facebook cho rằng điều này là không công bằng vì nền tảng này không thể kiểm soát những liên kết mà mọi người đăng trên trang của họ.

Phía Mỹ cũng đã nêu lên những lo ngại về C-11, một dự thảo luật sẽ yêu cầu các nền tảng phát trực tuyến như Netflix đẩy mạnh quảng bá các bộ phim và chương trình truyền hình của Canada. Bộ trưởng Ng cho biết bà đã đảm bảo với Đại diện Thương mại Mỹ rằng Canada cam kết tuân thủ nghiêm túc các nghĩa vụ thương mại.

Dự luật C-18 được thiết kế để hỗ trợ các hãng truyền thông của Canada - vốn để mất một lượng lớn doanh thu quảng cáo vào tay những "gã khổng lồ" công nghệ. Doanh thu quảng cáo trực tuyến lên đến 9,7 tỷ CAD vào năm 2020, trong đó Google và Meta kiếm được hơn 80% trong số đó.

Marc Dinsdale, người đứng đầu bộ phận đối tác truyền thông của Facebook tại Canada, hồi tháng 10/2022 cho biết rằng Facebook đang xem xét việc chặn quyền truy cập của người dân Canada vào các trang web tin tức trên nền tảng của mình vì những tác động tài chính của dự luật.

Phát biểu trước Ủy ban di sản của Hạ viện Canada, Thư ký quốc hội của Bộ trưởng Di sản, Chris Bittle, đã "phàn nàn" cách thức mà Facebook sử dụng là "gây sốc" để buộc chính phủ liên bang sửa đổi C-18./.

Hương Giang (P/v TTXVN tại Ottawa)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/du-luat-tin-tuc-truc-tuyen-cua-canada-lam-nay-sinh-cac-van-de-thuong-mai-voi-my/270937.html