Dư luận truyền thông quốc tế: Quốc hội Việt Nam có nhiều đóng góp quan trọng

Trong những năm qua, Quốc hội Việt Nam luôn khẳng định vai trò trong việc thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Hoạt động của Quốc hội không chỉ được người dân trong nước theo dõi mà còn thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông quốc tế. Nhân dịp diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các hãng thông tấn trên thế giới tiếp tục đăng tải các bài viết, nhấn mạnh tầm quan trọng của Quốc hội Việt Nam đối với sự phát triển của đất nước.

Bài viết về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ở Việt Nam do tờ The Economic Times của Ấn Độ đăng tải.

Thông tấn xã Lào đã đăng tải bài viết khẳng định, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị trọng đại của Việt Nam, tiếp nối thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bài viết nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, có nhiệm vụ xây dựng pháp luật, quyết định các kế hoạch và chính sách lớn của đất nước về đối nội, đối ngoại và giám sát hoạt động của bộ máy nhà nước. HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương. Cuộc bầu cử thành công sẽ góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước do nhân dân, vì nhân dân, đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Bài viết của Thông tấn xã Lào bình luận, trong thực tế thực hiện nhiệm vụ của Quốc hội và HĐND các cấp, các đại biểu đã phát huy vai trò là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng. Cử tri Việt Nam mong rằng, đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trọng trách của mình, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, xây dựng và hoạch định chính sách quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và phúc lợi xã hội.

Theo tác giả Gerhard Feldbauer trong bài viết đăng trên Báo Junge Welt (Đức), Quốc hội đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong những thập kỷ vừa qua. Từ một quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế năng động nhất thế giới. Bài viết trích dẫn số liệu của hãng nghiên cứu dữ liệu toàn cầu Statista cho thấy, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người của Việt Nam chỉ đạt khoảng 550 USD vào năm 2002, nhưng tới năm 2019 đã đạt hơn 3.400 USD, chủ yếu do mức lương trung bình và mức lương tối thiểu tăng lên, trong khi tỷ lệ lạm phát ở mức thấp.

Một thành tựu khác của Việt Nam là kết quả tích cực trong ứng phó với đại dịch Covid-19. Bài báo dẫn định hướng được đưa ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục con đường đã chọn, với trọng tâm là phát triển khoa học và công nghệ nhằm mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong khi đó, Trang tin The Economic Times của Ấn Độ đánh giá, Quốc hội khóa mới của Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực trong quá trình hoạch định chính sách, thúc đẩy các mục tiêu trong đường lối đối ngoại cũng như các mục tiêu kinh tế, tiếp tục lộ trình mà Đại hội XIII của Đảng đã vạch ra. Điều này sẽ giúp nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế với tư cách là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong bối cảnh Việt Nam đang là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trong khu vực, hội nhập sâu rộng với nền kinh tế toàn cầu.

Minh Hiếu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/1000301/du-luan-truyen-thong-quoc-te-quoc-hoi-viet-nam-co-nhieu-dong-gop-quan-trong