Dư luận Malaysia sau chỉ trích là mỉa mai đội tuyển nhà

Hai trận giao hữu toàn thua của Malaysia khiến hàng triệu fan của Malaysia từ quê nhà thành HLV bàn phím lên góp ý chiến thuật.

Sau khi thua UAE 0-4, dư luận Malaysia lại chuyển sang mỉa mai thầy trò HLV Tan Cheng Hoe.

Hình ảnh này càng khiến dư luận và báo chí Malaysia chỉ trích nặng nề đội tuyển nhà. Ảnh: AFC

Hình ảnh này càng khiến dư luận và báo chí Malaysia chỉ trích nặng nề đội tuyển nhà. Ảnh: AFC

Báo chí Malaysia, trong đó có cả hãng thông tấn quốc gia Bernama nói mỉa thật cay đắng: “Thua 0-4 là tiến bộ rồi, sáu năm về trước tại vòng loại World Cup 2015 Malaysia thua UAR 0-10 tại Abu Dhabi”.

Cũng cần biết trận thua năm 2015 đấy bị dư luận Malaysia đồn đoán là đội tuyển nước mình bán độ và HLV Dollah Salleh phải từ chức.

Đêm 3-6, sau khi thua UAE 0-4, HLV Tan Cheng Hoe lại hứa hẹn sẽ đánh bại đội tuyển Việt Nam vào khuya 11-6. Xét trên lịch sử đối đầu giữa Malaysia và Việt Nam thời ông Tan Cheng Hoe thì chưa một lần họ đánh bại Việt Nam qua bốn trận Malaysia thua ba, hòa một.

Đầy khí thế với mục tiêu soán ngôi nhưng ngay trận đầu ra quân tại UAE thì Malaysia đã mất ngôi nhì về tay chủ nhà UAE (bằng 9 điểm, thua chỉ số phụ).

Cay đắng hơn khi tờ The Star viết: “Hai trận còn lại, đội tuyển Malaysia sẽ tiếp tục… tuột”.

Nhìn cách chơi của Malaysia qua trận thua 0-4 cho thấy họ đã nỗ lực rất nhiều. Tuyến trên chơi rất dũng mãnh và rất nhiệt, song lực bất tòng tâm vì UAE quá khác biệt với đẳng cấp vượt trội so với Malaysia.

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/du-luan-malaysia-sau-chi-trich-la-mia-mai-doi-tuyen-nha-990413.html