Dư luận hoan nghênh Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ - Triều Tiên

Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ - Triều Tiên được tổ chức sắp tới tại Hà Nội, đang được dư luận thế giới quan tâm.

TTXVN dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết, Moscow hoan nghênh Hoa Kỳ và Triều Tiên tổ chức Hội nghị cấp cao song phương lần hai, đồng thời hy vọng cuộc gặp sẽ thành công. Về việc Việt Nam được chọn là nơi tổ chức Hội nghị, Bộ trưởng Lavrov nhấn mạnh, Việt Nam có chính sách đối ngoại tích cực, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, hợp tác với tất cả các nước, chung thủy với bạn bè và không muốn đối đầu với bất cứ nước nào; bầu không khí thân thiện tại Việt Nam cũng rất thuận lợi cho các cuộc đàm phán chính trị.

* Truyền thông Ai Cập dẫn nhận định của giới phân tích chính trị nước này cho rằng, không khó lý giải việc Hoa Kỳ và Triều Tiên nhất trí chọn Hà Nội là nơi diễn ra cuộc gặp cấp cao lần hai. Hà Nội là địa điểm an toàn để tổ chức những sự kiện tầm cỡ như vậy, bởi thành phố này đáp ứng đầy đủ các tiêu chí ngoại giao cần thiết để góp phần vào thành công của Hội nghị, vốn được kỳ vọng đạt kết quả mang tính đột phá trong quan hệ giữa Washington và Bình Nhưỡng.

* Trong khi đó, Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, Chủ tịch Triều Tiên Kim Châng Ưn đã khởi hành tới Hà Nội chiều 23-2. Ðây là lần đầu truyền thông Triều Tiên đưa tin liên quan Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai, tại Hà Nội.

* Hãng tin Reuters có bài viết về sự chuẩn bị chu đáo của Việt Nam dành cho Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ - Triều Tiên, với đường phố được trang hoàng cây xanh và hoa tươi. Reuters cũng miêu tả về cách người dân Hà Nội đón chào hội nghị này, như việc những chiếc áo phông in hình hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên thu hút người dân, hay việc các nhà hàng chế biến các món ăn theo xu hướng hội nghị...

* Tờ CBS của Mỹ bày tỏ ấn tượng trước sự hiếu khách của người dân Việt Nam. Tờ báo khẳng định, Thủ đô Hà Nội đã sẵn sàng tổ chức Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ - Triều Tiên. Quốc kỳ của Mỹ và Triều Tiên xuất hiện trên khắp các đường phố tại Hà Nội, gắn cùng một tấm bảng là biểu tượng bắt tay hữu nghị.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39309002-du-luan-hoan-nghenh-hoi-nghi-cap-cao-hoa-ky-trieu-tien.html