Dư luận đồng thuận khi nhiều vấn đề được giải quyết

Ngày 28-4, tại T.P Thái Nguyên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị cộng tác viên dư luận xã hội (DLXH) thường kỳ tháng 4-2021. Dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, Công an tỉnh và các cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh, cộng tác viên đơn tuyến đang công tác tại một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Vụ án thất thoát hơn 830 tỷ đồng tại Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (TISCO) được đưa ra xét xử thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Ảnh: T.L

Vụ án thất thoát hơn 830 tỷ đồng tại Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (TISCO) được đưa ra xét xử thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Ảnh: T.L

Tại Hội nghị, các cộng tác DLXH cấp tỉnh, cộng tác viên đơn tuyến đã nghe cán bộ chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp 30/33 phiếu phản ánh với 37 nội dung được DLXH trên địa bàn tỉnh quan tâm trong tháng 3 vừa qua. Đồng thời, các cộng tác viên DLXH phản ánh nhiều vấn đề thu hút sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh trong những ngày gần đây, như: Lãnh đạo tỉnh tiếp công dân giải quyết các nội dung kiến nghị chính đáng; UBND tỉnh quyết định dừng thu phí cầu treo Bến Oánh...

Tại Hội nghị, các cộng tác viên DLXH tiếp tục có 16 ý kiến phản ánh về nhiều vấn đề mới phát sinh như: Một số địa phương có báo cáo viên cấp cơ sở chưa sáng tạo trong công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của Đảng; tình trạng lợi dụng bán hàng để lừa đảo; nợ hạ tầng tại các khu dân cư do UBND T.P Thái Nguyên làm chủ đầu tư trong nhiều năm; dư luận trên địa bàn sau xét xử 19 bị cáo liên quan đến thất thoát tài sản tại Công ty CP Gang thép Thái Nguyên; tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi…

Sau khi nghe báo cáo tổng hợp, các ý kiến bổ sung, kiến nghị của mạng lưới cộng tác viên DLXH trong tỉnh, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã định hướng những vấn đề, nội dung mạng lưới cộng tác viên DLXH cần quan tâm nắm bắt trong tháng 5. Trong đó lưu ý cộng tác viên DLXH cần thực hiện tốt việc nắm bắt, phản ánh kịp thời toàn diện các luồng dư luận liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp và định hướng các vấn đề còn có nhiều luồng thông tin khác nhau tới cán bộ, đảng viên, nhân dân; nắm bắt các thông tin về đối ngoại, quốc phòng - an ninh...

Dương Văn

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/chinh-tri/du-luan-dong-thuan-khi-nhieu-van-de-duoc-giai-quyet-283637-97.html