Dư luận đặt kỳ vọng vào việc nối lại cuộc họp Hội đồng Nga-NATO

Đây là cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa hai bên kể từ sau vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal trên đất Anh.

Theo kế hoạch, hôm nay (31/5), Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ tổ chức đàm phán chính thức với Nga tại trụ sở mới của liên minh ở Brussels, Bỉ.

Một cuộc họp của Hội đồng Nga-NATO. Ảnh: NATO

Đây là cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa hai bên kể từ sau vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal trên đất Anh, sự kiện đã gây thêm căng thẳng cho mối quan hệ vốn đang gặp không ít sóng gió giữa Moscow và phương Tây.

Đây là cuộc họp lần thứ 7 của Hội đồng NATO-Nga trong 2 năm qua. Giới chức NATO đánh giá, cuộc họp là một phần trong “cách tiếp cận song song của NATO về phòng thủ mạnh mẽ và đối thoại có ý nghĩa với Nga”. Phát biểu trước báo giới ít ngày trước cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Nghị viện NATO Paolo Alli nhấn mạnh, NATO vẫn để mở cánh cửa đối thoại với Nga, song vẫn kiên định với chính sách nước đôi trong quan hệ với Nga.

“Chúng ta đều biết rằng, đối thoại và sức mạnh là 2 mặt của một vấn đề. Nếu đối thoại mà không có sức mạnh, đối thoại sẽ không thể thành công. Nếu chỉ có sức mạnh mà không đối thoại sẽ tạo ra một thảm họa đối với nhân loại. Chính vì lẽ đó, điều quan trọng hiện nay là NATO cần duy trì chiến lược kép, một mặt vừa phòng thủ, mặt khác tiếp tục đối thoại với Nga”, ông Paolo Alli nhấn mạnh.

Dự kiến, chương trình nghị sự của Hội đồng NATO-Nga lần này sẽ tập trung vào cuộc xung đột đang diễn ra tại Ukraine cũng như tính minh bạch xoay quanh các cuộc tập trận quân sự.

Cuộc tiếp xúc giữa giới chức NATO và Nga diễn ra trong bối cảnh vài năm trở lại đây, liên tiếp xuất hiện các diễn biến làm leo thang căng thẳng trong mối quan hệ giữa hai bên. Trong đó phải kể đến việc Bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga, “sự mở rộng về phía Đông” của NATO và gần đây là vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal cùng con gái ông này ở thành phố Salisbury (Anh) hay việc NATO yêu cầu Nga chịu trách nhiệm vụ tai nạn của máy bay MH17 năm 2014 ở miền Đông Ukraine.

Cuộc họp lần này càng được chú ý hơn khi diễn ra vào thời điểm NATO đang gấp rút chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh của khối này vào tháng 7 tới, mà theo Tổng Thư ký của NATO Stoltenberg là tập trung vào các lĩnh vực chủ chốt, từ phòng thủ, tới hiện đại hóa và các mối quan hệ với Liên minh châu Âu (EU). Trong đó, các giải pháp để xử lý các mối quan hệ với Nga vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Hội đồng Nga-NATO thành lập năm 2002 nhằm thúc đẩy trao đổi quan điểm và hợp tác giữa Nga với các quốc gia thành viên NATO. Ban đầu hội đồng này tổ chức nhóm họp định kỳ, nhưng sau đó đã bị gián đoạn trong khoảng thời gian 2 năm, kể từ tháng 4/2014, do những "bất đồng sâu sắc" chủ yếu xoay quanh vấn đề Ukraine và Bán đảo Crimea. Hai bên chỉ khôi phục lại các cuộc tiếp xúc từ tháng 4/2016.

Thời gian qua, Nga-NATO liên tục xúc tiến nhiều cuộc đối thoại mang tính xây dựng và cả hai bên cũng không ít lần thể hiện thiện chí sẵn sàng hợp tác với nhau. Song thực tế cho thấy, vẫn chưa có nhiều tiến triển đáng kể trong nỗ lực làm "tan băng" mối quan hệ vốn “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” giữa hai bên. Nguyên nhân sâu xa được cho là bởi giữa hai bên còn có khá nhiều bất đồng và khác biệt trong cách tiếp cận nhiều hồ sơ nóng của thế giới, cũng như xung đột về lợi ích cốt lõi.

Dẫu vậy, việc hai bên có thiện chí cùng ngồi vào bàn đàm phán, vẫn được xem là động thái được dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm và hoan nghênh, được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn hợp tác và đối thoại mới giữa hai bên, mang lại những kết quả có lợi cho hòa bình và sự ổn định chung của cả thế giới./.

Phương Anh/VOV1Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/du-luan-dat-ky-vong-vao-viec-noi-lai-cuoc-hop-hoi-dong-nganato-768953.vov