Dư luận Anh chia rẽ về Brexit: 50% đòi tổ chức trưng cầu lại

2/3 cử tri nước Anh hiện có suy nghĩ rằng Chính phủ nước này sẽ ký một thỏa thuận tồi tệ khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) vào năm tới, và có tới 50% muốn được bỏ phiếu về điều kiện hậu Brexit - theo bản thăm dò công bố hôm 30/7.

Khi chỉ còn 8 tháng trước khi Anh rời khỏi EU, Thủ tướng Anh Theresa May vẫn chưa tìm được một đề xuất nhằm duy trì quan hệ kinh tế với EU mà có thể làm hài lòng cả hai phe trong đảng đang chia rẽ của bà, cùng lúc được các nhà đàm phán của EU chấp nhận.

Tờ Sky News của Anh hôm đầu tuần công bố bản thăm dò mới nhất về Brexit, trong đó cho thấy cử tri nước này nghĩ rằng Chính phủ cuối cùng sẽ đạt được một thỏa thuận tồi tệ. 50% số cử tri nói rằng họ muốn tổ chức trưng cầu dân ý lần nữa, trong đó gồm 3 lựa chọn: Rời khỏi EU cùng 1 thỏa thuận, rời khỏi EU mà không có thỏa thuận và ở lại EU.
Cũng theo bản thăm dò thì 40% cử tri phản đối việc tổ chức trừng cầu lại, trong khi 10% chưa quyết định.

Sự thay đổi trong dư luận Anh xuất hiện ngay trong lúc mà Thủ tướng May tăng nỗ lực thúc đẩy kế hoạch mà bà gọi là Brexit “không thỏa thuận”, ám chỉ việc Anh rời khỏi EU vào ngày 29-3-2019 mà không có một thỏa thuận thương mại được ký kết giữa hai bên.

Bà May từng liên tiếp bác bỏ khả năng tổ chức thêm một cuộc trưng cầu dân ý khác về Brexit, nói rằng dư luận đã được lên tiếng trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 23/6/2016, trong đó 51,9% ủng hộ Anh rời khỏi EU trong khi 48,1% phản đối.

Đối thủ chính của bà May ở Quốc hội là đảng Lao động, cũng không ủng hộ việc tổ chức thêm một cuộc trưng cầu. Điều này có nghĩa rằng, dù chiến dịch vận động tổ chức trưng cầu lần hai có động lực mạnh cỡ nào, thì rõ ràng là nó khó có thể xảy ra.

Duy Long

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/du-luan-anh-chia-re-ve-brexit-50-doi-to-chuc-trung-cau-lai-tintuc411431