Du lịch xanh là du lịch bền vững

Ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam kể rằng, rất ấn tượng với một vị khách Nhật Bản khi thốt lên rằng: 'Ở Việt Nam chỉ cần bán không khí thôi cũng đủ giàu!'.

 Cùng du khách trồng cây hoàn nguyên của Vietravel tại Quảng Ninh. Ảnh: HÀ ANH

Cùng du khách trồng cây hoàn nguyên của Vietravel tại Quảng Ninh. Ảnh: HÀ ANH

Điều đó cho thấy, du khách nước ngoài yêu vẻ đẹp thiên nhiên của Việt Nam đến mức nào. Tiếc rằng, trong khi một số nơi làm tốt, nhiều địa phương vẫn có cách làm du lịch chạy theo số lượng mà quên việc bảo vệ môi sinh, giữ gìn thiên nhiên. Việt Nam cần sớm có những hành động cụ thể để phát triển du lịch bền vững. Hội chợ Du lịch quốc tế Hà Nội-VITM 2019 là một hành động như thế khi chủ đề chính lần này là "Du lịch xanh".

Hội chợ xanh

Dạo quanh Hội chợ Du lịch quốc tế Hà Nội 2019, chúng tôi cảm nhận một màu xanh lá dịu mát ở ngay cổng vào đến hầu hết các gian hàng. Hưởng ứng chủ đề du lịch năm nay, một diễn đàn về du lịch xanh được tổ chức với sự tham gia của hàng trăm chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp, sinh viên các trường đào tạo du lịch… Cùng với đó, hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL); giới thiệu dự án hỗ trợ kỹ thuật của Liên minh châu Âu (EU) cho du lịch Việt Nam; Cuộc thi doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin phát triển du lịch… tại hội chợ cũng đề cao vai trò của du lịch xanh, du lịch bền vững.

Ông Phạm Thế Triều, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch ĐBSCL, cho biết: "Du lịch ĐBSCL hấp dẫn bởi các sản phẩm đặc thù, như: Du lịch sinh thái miệt vườn sông nước, du lịch biển, đảo, du lịch nông nghiệp cộng đồng… Chúng tôi giới thiệu với du khách của VITM về chợ nổi Cái Răng, rừng Tràm Trà Sư, Đồng Tháp Mười, mũi Cà Mau, Cồn Thới Sơn…".

Công ty Du lịch Vietravel mang tới hội chợ không gian du lịch xanh, thân thiện với môi trường, vật liệu được sử dụng đều gần gũi với thiên nhiên. Bên cạnh đó, Vietravel còn tung ra chương trình tour chuyên đề du lịch xanh với mục tiêu giới thiệu, thưởng ngoạn những vùng đất được coi như “viên ngọc thuần khiết của thiên nhiên”, trải nghiệm hình thức nghỉ dưỡng gần gũi với thiên nhiên...

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Công Hoan, Phó tổng giám đốc Công ty Du lịch HanoiRedtours, hiểu du lịch xanh như thế nào là một câu chuyện. Theo quan điểm của Tập đoàn Flamingo, xanh là phải bền vững, phải bảo vệ môi trường, hòa mình với thiên nhiên, hướng tới thiên nhiên, cho du khách cảm nhận giá trị vốn có của thiên nhiên. Không phải bây giờ chủ đề du lịch xanh mới được chúng tôi quan tâm. Rất nhiều năm, chúng tôi đã đầu tư yếu tố xanh, yếu tố sinh thái môi trường vào trong các hoạt động, từ gian hàng tại VITM tới tòa nhà trụ sở gắn với cỏ cây và Flamingo Đại Lải có quy hoạch, kiến trúc đều mang cảnh quan xanh, bền vững với thiên nhiên, ẩm thực, mô hình giải trí là các hoạt động trải nghiệm gắn với thiên nhiên thay vì chỉ ở trong resort xem tivi, bật điều hòa…

Giới thiệu đặc sản trái cây của gian hàng tỉnh Đồng Nai. Ảnh: HUY AN

Phát triển du lịch có trách nhiệm

Thời gian qua, một số tỉnh Tây Bắc chú ý phát triển du lịch cộng đồng; Huế phát triển du lịch nhà vườn; Nha Trang phát triển du lịch biển, đảo; một số tỉnh Nam Bộ phát triển du lịch miệt vườn... Nhiều công ty lữ hành xây dựng các tour du lịch xanh, khách sạn đạt chứng chỉ xanh… Tuy nhiên, sự xung đột về lợi ích kinh tế giữa các chủ thể kinh tế và các ngành, tầm nhìn ngắn hạn và hạn chế về công nghệ dẫn tới một số tài nguyên du lịch bị tàn phá, sử dụng sai mục đích. Những điều này làm giảm hiệu quả kinh tế do du lịch mang lại, làm môi trường xuống cấp, gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh và sự phát triển bền vững của du lịch Việt Nam. GS, TS Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo (Hiệp hội Du lịch Việt Nam) cho rằng, nguyên nhân của tình trạng trên là do nhận thức chưa đầy đủ về phát triển du lịch xanh. Việc nâng cao nhận thức, có chiến lược, có giải pháp đúng đắn để phát triển du lịch xanh là điều có ý nghĩa lý luận và thực tiến hết sức quan trọng.

Ông Nguyễn Hồng Đài, Chủ tịch Câu lạc bộ Du lịch Thủ đô, Tổng giám đốc Công ty TNHH Du lịch châu Á Thái Bình Dương APT Travel nhận định, hội chợ VITM 2019 là tiếng nói kịp thời để những nhà quản lý, những người làm du lịch, du khách và cả cộng đồng có dịp nhìn nhận về du lịch xanh. Hội chợ góp phần lan tỏa ý thức trách nhiệm của tất cả mọi người vì một nền du lịch Việt Nam bền vững, hiệu quả, cải thiện đời sống dân sinh… Đồng tình với quan điểm này, ông Phạm Hồng Dũng, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh cho rằng: "Môi trường tại các khách sạn rất quan trọng. Hằng năm, chúng tôi có các chương trình kết hợp dọn rác, trồng cây… Du lịch xanh có phạm trù rất lớn, từ văn hóa, cách xử sự của những người đi du lịch. Làm du lịch để bảo vệ môi trường chúng ta đang sống, để có ngành du lịch văn minh, hiện đại nhất. Năm nay, cùng với chủ đề của VITM, chúng tôi yêu cầu các khách sạn trong hệ thống của mình phải sử dụng sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường, như ống hút bằng giấy, không sử dụng túi nilon"…

Cho rằng, du lịch đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế nhưng đồng thời đang tạo nên những bất cập về môi trường, đại diện của Công ty Vietravel cho biết, Vietravel hiện nay hiểu rằng giữ gìn môi trường là việc không của riêng ai, bắt nguồn từ ý thức trách nhiệm với xã hội, cộng đồng và môi trường. Công ty đang nghiêm túc thực hiện các cam kết của mình bằng những việc làm thiết thực nhất và kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng du khách để hình ảnh du lịch Việt Nam đẹp hơn, hấp dẫn hơn, an toàn hơn trong mắt bạn bè quốc tế bằng hoạt động kinh doanh du lịch có trách nhiệm với cộng đồng và môi trường.

Ngày 30-3, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức Lễ bế mạc VITM Hà Nội 2019, sau 4 ngày diễn ra sôi động. Theo thống kê chưa đầy đủ từ các đơn vị tham gia hội chợ, khoảng 3.200 lượt doanh nghiệp đã đến làm việc tại hội chợ; khoảng 65.000 lượt người đến tham quan và mua các sản phẩm du lịch; khoảng 29.300 khách đăng ký mua tour du lịch nội địa và quốc tế. Tổng doanh thu của 18 doanh nghiệp tham gia hội chợ ước đạt 322 tỷ đồng.

HUY AN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/du-lich/du-lich-xanh-la-du-lich-ben-vung-570476