Du lịch Việt Nam: Khách du lịch đến Bình Thuận sẽ tăng mạnh dịp Tết dương lịch 2019

Dự báo dịp Tết dương lịch năm 2019, Bình Thuận đón khoảng 40.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Phong cảnh bờ biển Mũi Né, Phan Thiết (Bình Thuận). Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN

Phong cảnh bờ biển Mũi Né, Phan Thiết (Bình Thuận). Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN

Ngoài lượng khách quốc tế đến từ các nước Nga, Hàn Quốc, Đức, Phần Lan… đang nghỉ “trú đông”, Bình Thuận còn đón lượng lớn khách nội địa theo đoàn, cắm trại dã ngoại kết hợp tiệc tất niên cuối năm.

Tại khu vực Hàm Tiến, Mũi Né, công suất phòng của các resort đạt từ 60-90%. Trong nội thành thành phố Phan Thiết, khách sẽ đổ về nhiều trong các ngày từ 30-31/12.

Để đảm bảo môi trường du lịch an toàn trong mùa cao điểm này, ngành Du lịch Bình Thuận tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, nhất là tại các khu du lịch trọng điểm như Mũi Né, La Gi, Hàm Thuận Nam…

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, ngoài tăng cường các tổ kiểm tra tình hình buôn bán, niêm yết và bán đúng giá niêm yết, chất lượng dịch vụ, Sở phối hợp với các ngành, địa phương trọng điểm du lịch tăng cường tổ kiểm tra, giám sát vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, tránh tình trạng tự ý nâng giá, chặt chém du khách…

Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an toàn đuối nước, an ninh trật tự, nhất là tại điểm tham quan, di tích lịch sử cũng được chú trọng. Trong suốt kỳ nghỉ lễ, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh tổ chức trực và tiếp nhận thông tin phản hồi, hỗ trợ du khách khi có sự cố thông qua đường dây nóng 0623.608222 và 0623.810801.

Để tạo sân chơi cho khách dịp này, hầu hết các đơn vị kinh doanh du lịch, dịch vụ ở khu du lịch đều tổ chức chương trình Chào năm mới 2019 với nhiều hoạt động như: Gala Dinner, ẩm thực Tây Âu, chương trình văn nghệ đón giao thừa mừng năm mới, biểu diễn nhạc dân tộc Chăm, múa lân sư rồng… Ngoài ra, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức để phục vụ nhu cầu của người dân và du khách như: Chương trình ca múa nhạc tổng hợp rộn ràng chủ đề “Happy New Year 2019” với sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ, nhóm nhạc, vũ đoàn nổi tiếng, đêm nhạc Hiphop, Flamenco và DJ, hội thi chim, chương trình trình diễn nghề dệt, nghề gốm truyền thống của người Chăm tại di tích tháp Pô Sah Inư…

Năm 2018, Bình Thuận đón khoảng 5,7 triệu lượt du khách (tăng 12% so với năm 2017), trong đó khách quốc tế là 670.000 lượt. Tổng doanh thu du lịch đạt hơn 12.800 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2017.

Hồng Hiếu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/du-lich/du-lich-viet-nam-khach-du-lich-den-binh-thuan-se-tang-manh-dip-tet-duong-lich-2019-20181229145010858.htm