Du lịch tự túc không còn được ưa thích

Các tour trọn gói du lịch đến thành phố Đà Nẵng và miền Trung trong dịp lễ 5 ngày vừa qua được ưa chuộng hơn là tour 'Free & Easy' và tự túc.

 Khách du lịch tại bờ biển Đà Nẵng dịp lễ vừa qua. Ảnh: Nhân Tâm

Khách du lịch tại bờ biển Đà Nẵng dịp lễ vừa qua. Ảnh: Nhân Tâm

Loại hình “Free & Easy” (khách chỉ đặt mua vé và phòng nghỉ) hay tự đặt vé và phòng nghỉ thịnh hành trong những năm qua lại không được ưa chuộng trong dịp nghỉ lễ này cho dù Đà Nẵng là điểm đến du lịch phổ biến với nhiều lựa chọn về di chuyển và lưu trú, theo bà Trương Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng.

Trong dịp này, khách du lịch do các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn thành phố khai thác ước đạt gần 30.000 lượt, tăng hơn 20% so dịp lễ năm ngoái. Sự tăng trưởng này một phần cũng do sự thay đổi trên, bà Hạnh nói.

Bà phân tích nguyên nhân là năm nay giá phòng và vé máy bay tự đặt hay theo hình thức “Free & Easy” cao hơn rất nhiều so với ngày thường. Đơn cử, giá vé máy bay sẽ cao hơn 15-20% so với ngày thường, giá dịch vụ cơ sở lưu trú cũng bị tính phụ phí lễ từ 10-15%. “Vì vậy các tour trọn gói được nhiều du khách ưu tiên lựa chọn hơn trong dịp này”, bà Hạnh cho biết.

Tính đến 30-4-2019, trên địa bàn Đà Nẵng có 793 cơ sở lưu trú du lịch với 35.881 phòng, tăng 81 cơ sở với 6.149 phòng so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, theo đánh giá của các hãng lữ hành, khách quốc tế đến Đà Nẵng theo tour cũng tăng trong khi “Free and Easy” giảm vì họ biết đây là dịp lễ, rất khó đặt phòng riêng. Khách tập trung chủ yếu từ thị trường Đông Bắc Á (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản) và Đông Nam Á (Thái Lan, Singapore, Malaysia…).

Một số công ty thậm chí đón từ từ 2.000 khách trở lên trong dịp này như Vietravel với 2.500 lượt khách, Seven Star với 3.000 khách, Immanuel với 2.000 khách, Công ty H.I.S Sông Hàn Việt Nam 2.300 khách…

Ông Nguyễn Sơn Thủy, Giám đốc Indochina Unique Tourist, cho biết khách đặt tour đi lễ năm nay ở Đà Nẵng ngay từ đầu năm. Công ty ông đã chốt hơn 1.000 khách đến Đà Nẵng dịp lễ này ngay từ đầu năm.

Nhân Tâm

Nguồn Saigon Times: https://www.thesaigontimes.vn/288325/du-lich-tu-tuc-khong-con-duoc-ua-thich.html