Du lịch theo đường sông Đồng Nai

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai sáng 1/9 đưa vào khai thác chính thức tuyến du lịch đường sông sau nhiều năm khảo sát, lên ý tưởng.

Ca nô đưa du khách trải nghiệm tuyến du lịch.

Tuyến du lịch được bắt đầu từ chân đập thủy điện Trị An thuộc xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu đến cù lao Ba Xê thuộc phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa với chiều dài khoảng 30km.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Đồng Nai, khi tuyến đường đưa vào hoạt động sẽ kết nối với TP HCM, đưa du khách theo đường sông từ thành phố này xuống các điểm du lịch ở Đồng Nai.

Tuyến du lịch còn có nhiều điểm tham quan du lịch gắn với văn hóa lịch sử 320 năm Biên Hòa - Gia Định xưa như: Văn miếu Trấn Biên, đá mỹ nghệ Bửu Long, làng gốm Tân Vạn, chùa Bửu Phong, làng bưởi Tân Triều...

Trong đó, điểm nhấn chính là khu vui chơi giải trí cù lao Ba Xê rộng 30 hecta, có thể phục vụ 2.000 khách/ngày. Điểm dừng Thiện Tân và Hiếu Liêm cũng được đầu tư nhiều trò chơi, gian hàng lưu niệm, nhà ăn... với mức đầu tư hàng chục tỷ đồng.

Đức Nghĩa

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/du-lich-theo-duong-song-dong-nai-410526.html