Du lịch Tết được mùa

Lượng du khách đổ về 2 TP du lịch Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) và Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) dịp Tết tăng vọt khiến giao thông kẹt cứng, nhiều dịch vụ quá tải

Ngày 20-2, theo ghi nhận của phóng viên, dù lượng khách ở Đà Lạt đã giảm nhưng tại các khu du lịch vẫn lâm vào tình trạng quá tải. Mọi người phải xếp thành hàng dài chờ mua vé vào cổng. Để bảo đảm an ninh trật tự, Công an TP Đà Lạt đã điều động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ túc trực tuần tra, phân tuyến giao thông cho du khách.

Mô hình mới, độc lạ hút khách

Tại các cửa ngõ phía Nam TP Đà Lạt trên Quốc lộ 20, dòng xe từ TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, Bình Thuận, Nha Trang và các tỉnh miền Tây... đổ về nườm nượp, nối dài hàng km.

Ghi nhận tại nhiều tuyến đường của TP Đà Lạt từ chiều tối 19 đến sáng 20-2 (mùng 5 tháng giêng), lượng xe đổ về đây tăng mạnh. Khu vực vườn hoa thành phố, lượng du khách và phương tiện đông đúc nên phải nhích từng chút một gây ùn ứ kéo dài. Các điểm du lịch như thung lũng Tình Yêu, đồi Mộng Mơ, Khu Du lịch Langbiang, thác Cam Ly, Datanla, đường hầm Đất Sét, hồ Tuyền Lâm... rất đông du khách đến tham quan. Nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú... luôn trong tình trạng "cháy" phòng. Thậm chí, nhiều du khách không tìm được phòng nghỉ đã thức trắng đêm ngoài trời lạnh hoặc phải vật vờ trên các vỉa hè hay trong ô tô.

Khách đến TP Đà Lạt tăng đột biến khiến nhiều nơi ách tắc cục bộ Ảnh: Đình Thi

Năm nay, phần lớn du khách tìm đến những điểm du lịch mới, lạ như các vườn hoa cẩm tú cầu ở xã Xuân Trường, xã Cầu Đất; vườn hoa tam giác mạch ở Tà Nung; Làng Cù lần, khu du lịch Hằng Sơn Điền ở đèo Tà Nung; vườn rau công nghệ cao theo hình thức du lịch canh nông... Còn các điểm du lịch truyền thống thì lượng khách giảm đáng kể. Đại diện Khu Du lịch Langbiang cho biết so với cùng kỳ năm ngoái, lượng khách đến đây giảm hơn 10%. "Có lẽ du khách chuộng những điểm du lịch mới lạ, mạo hiểm nên ít quan tâm đến những điểm du lịch truyền thống..." - vị đại diện này nói.

Hàng loạt sự kiện hấp dẫn

Tại TP Nha Trang, lượng khách cũng tăng mạnh khiến giao thông trên các trục đường chính như Trần Phú, Phạm Văn Đồng, Lê Hồng Phong... thường xuyên ách tắc trong dịp Tết. Dịp này, UBND TP Nha Trang và các đơn vị đã tổ chức hàng loạt sự kiện cho du khách như lễ hội hoa Xuân, biểu diễn nghệ thuật ngoài trời, thi đấu cờ người... liên tục từ ngày 7 đến 25-2.

Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong cao điểm Tết (từ ngày 15 đến 20-2), lượng khách lưu trú đạt gần 192.000 lượt với tổng số ngày lưu trú trên 542.000, tăng 10% so với năm 2017. Đặc biệt, năm nay ghi nhận lượng khách nước ngoài đạt 58.600 lượt lưu trú, tăng đến 25%.

Các khách sạn 4-5 sao trong những ngày cao điểm Tết gần như đạt 100% công suất phòng, các khách sạn dưới 3 sao cũng đạt công suất khoảng 80%. Dịp Tết này, TP Nha Trang cũng đón 4 du thuyền quốc tế với 2.600 lượt khách tham quan. Nhiều khu vui chơi có lượng khách đến đạt chục ngàn, như Vinpearl Land đạt 70.000 lượt, Suối khoáng nóng I-Resort 20.000 lượt, Suối khoáng nóng Tháp Bà 17.000 lượt, Khu Du lịch Trăm Trứng 17.000 lượt… Các tour biển đảo cũng ghi nhận hàng chục ngàn lượt khách như đảo Khỉ - suối Hoa Lan đạt 11.500 lượt, cảng Cầu Đá 30.000 lượt… Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong cao điểm Tết, doanh thu ước đạt 430 tỉ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ, doanh thu này chưa kể thu nhập xã hội liên quan như ăn uống, chợ, bán hàng hóa...

"Nhìn chung năm nay, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tiếp tục được quan tâm nâng cao chất lượng dịch vụ, đưa thêm nhiều sản phẩm mới, chương trình đặc sắc vào phục vụ dịp Tết" - ông Trần Việt Trung, Giám đốc Sở Du lịch, nhận định.

Du lịch Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ bội thu

Theo Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế, trong 6 ngày cao điểm Tết Mậu Tuất (29 tháng chạp đến mùng 4 tháng giêng), địa phương này đã đón và phục vụ hơn 111.000 lượt khách. Tổng khách lưu trú tại Huế là 60.254 lượt, trong đó 51.434 khách quốc tế, chiếm 85,4%. Doanh thu du lịch trong những ngày Tết ước đạt trên 66,28 tỉ đồng, doanh thu xã hội từ du lịch ước đạt trên 166 tỉ đồng.

Theo đánh giá của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế, năm nay tình hình kinh tế có mức tăng trưởng khá, vì vậy công suất đặt phòng dịp Tết chủ yếu là các khách sạn 4-5 sao, đạt bình quân đạt 90%, tăng 5% so với Tết Đinh Dậu (chưa kể khách tự do đến trong những ngày Tết).

Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho hay trong dịp Tết Mậu Tuất 2018, tổng lượng khách tham quan, du lịch tại Đà Nẵng đạt 296.972 lượt, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó khách quốc tế đạt 132.079 lượt, tăng 27,6%; khách nội địa đạt 164.893 lượt, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2017.

Bà Nguyễn Hoàng Diễm, Trưởng Phòng Quản lý du lịch Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, cho biết từ 29 tháng chạp đến mùng 5 tháng giêng, TP Cần Thơ đón 695.500 lượt khách, tăng 10% so với cùng kỳ. Bình quân, mỗi ngày hơn 99.000 lượt khách đến tham quan tại các điểm đến trên địa bàn. Trong đó, khách lưu trú đạt 65.018 lượt, tổng thu từ hoạt động du lịch đạt 75,8 tỉ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ.

Q.Nhật - B.Vân - C.Linh

Đình Thi - Kỳ Nam

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/kinh-te/du-lich-tet-duoc-mua-20180220211320165.htm