Du lịch Tây Ninh với quyết tâm bứt phá

Ngành du lịch (DL) tỉnh biên giới Tây Ninh đang đặt ra thách thức cho chính mình, ít nhất là trong 5 năm tới đây, phấn đấu tăng số lượng khách tham quan và doanh thu từ du lịch để từng bước đưa DL trở thành ngành kinh tế trọng điểm của địa phương.

Hệ thống cáp treo lên núi Bà Đen

Hệ thống cáp treo lên núi Bà Đen

Tây Ninh hiện có các điểm DL thu hút rất đông du khách đến tham quan như: Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh; Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát; Khu di tích lịch sử Trung ương Cục miền Nam và Khu DL quốc gia núi Bà Đen. Vào mỗi dịp tết đến, xuân về, hàng triệu du khách tìm đến Khu DL quốc gia núi Bà Đen để tham quan, nhất là Hội xuân núi Bà Đen tổ chức định kỳ dịp tết cổ truyền của dân tộc vào tháng Giêng. Khu DL quốc gia núi Bà Đen đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch đến năm 2035 với diện tích gần 3.000ha và hiện đã thu hút được Tập đoàn Sun Group đầu tư vào đây. Thời gian qua, ngành DL Tây Ninh cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19, nhưng nay đang phục hồi trở lại, với sắc diện tươi mới hơn.

Bà Trần Nguyện, Giám đốc kinh doanh Công ty CP Tập đoàn Sun World (thuộc Tập đoàn Sun Group), cho biết: “Khi được mở cửa trở lại sau dịch Covid-19 vào tháng 5, lập tức Tập đoàn Sun World có chương trình kích cầu du lịch. Trong 1 tháng giảm giá vé 25% lên tham quan núi Bà Đen, chúng tôi đón gần 70.000 lượt khách, tăng 17% so cùng kỳ. Đó là tín hiệu ban đầu đáng mừng, tạo động lực cho chúng tôi làm ấm lại thị trường du lịch cả nước nói chung và du lịch Tây Ninh nói riêng”.

Hiện Tây Ninh có hơn 600 cơ sở lưu trú với gần 7.000 phòng, trong đó có khách sạn đạt chuẩn 4-5 sao. Giai đoạn 2021-2030, Tây Ninh đặt mục tiêu có trên 1.400 phòng đạt chuẩn từ 3 sao trở lên. Lĩnh vực kinh doanh lưu trú khách sạn đang tạo ra môi trường làm việc rộng lớn, thu hút hơn 60% lao động trong số gần 3.000 lao động ngành DL của địa phương. Tây Ninh kỳ vọng sẽ giải quyết việc làm cho khoảng 21.000 lao động có liên quan đến DL và đến năm 2030 dự kiến đón hơn 6 triệu lượt khách, phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng doanh thu từ khách DL đạt gần 7.400 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, cho biết: “Tây Ninh quyết tâm thực hiện đưa DL thành ngành kinh tế trọng điểm, thu hút các nhà đầu tư vào đây xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng DL, nhưng chúng tôi chủ trương kiên quyết bảo vệ, gìn giữ nguyên vẹn vẻ đẹp sinh thái thiên nhiên, điển hình như núi Bà Đen. Làm gì thì làm, không được phá vỡ cảnh quan tự nhiên của tạo hóa đã ban tặng cho mảnh đất này, như thế ngành DL mới phát triển bền vững, tạo được ấn tượng trong lòng du khách”.

NGUYÊN VŨ

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/du-lich-tay-ninh-voi-quyet-tam-but-pha-673261.html