Du lịch Quảng Ninh: Giữ tốc độ tăng trưởng cao

Năm 2018, du lịch tỉnh Quảng Ninh tiếp tục giữ nhịp tăng trưởng ấn tượng, trở thành một trong số địa phương cán đích mục tiêu sớm.

Quảng Ninh là tỉnh ven biển, nằm ở phía Đông Bắc Việt Nam, được xem là hình ảnh của nước Việt Nam thu nhỏ bởi sự đa dạng về cảnh quan, có núi, đồi, sông, biển, nền văn hóa đa sắc thái, kết hợp với lịch sử hình thành và phát triển lâu dài. Tỉnh sở hữu nhiều lợi thế khi cách Thủ đô Hà Nội 160km, có 118,8km đường biên giới giáp Trung Quốc và 250km bờ biển, nhiều cảng biển, sân bay kết nối khu vực và thế giới.

Tổng khách du lịch đến Quảng Ninh tăng 25% so với cùng kỳ năm trước

Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, cùng với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế tăng mạnh tỷ trọng ngành dịch vụ, du lịch tỉnh Quảng Ninh giữ được tốc độ tăng trưởng cao và khá ổn định. 10 tháng đầu năm 2018, tổng khách du lịch đến Quảng Ninh đạt trên 10,7 triệu lượt, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, khách quốc tế đạt trên 4 triệu lượt, tăng 19%. Tổng thu từ khách du lịch đạt trên 19.000 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ. Mức chi tiêu bình quân cho một khách năm 2018 xấp xỉ 85 USD/khách du lịch. Ông Trịnh Đăng Thanh - Phó giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh - cho biết, tính đến thời điểm tháng 12, Quảng Ninh sẽ đón 12 triệu lượt khách du lịch, sớm đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Những kết quả đạt được của du lịch Quảng Ninh là nhờ sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương, đặc biệt là địa bàn trọng điểm du lịch. Bên cạnh đó, sự năng động, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp du lịch là yếu tố mang tính chất động lực cho kết quả đạt được trong thời gian vừa qua. Đặc biệt, công tác quản lý nhà nước về du lịch được thực hiện khá chặt chẽ, mang lại hiệu quả thiết thực; công tác thanh tra, kiểm tra để xử lý những vi phạm làm ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh du lịch; hoạt động dịch vụ phục vụ cho các đoàn khách du lịch lữ hành tại những trung tâm du lịch lớn của tỉnh đi vào nền nếp, bảo đảm môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện và phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, theo ông Trịnh Đăng Thanh, là do sự quan tâm thích đáng của các cấp chính quyền tỉnh, định hướng quy hoạch phát triển du lịch đồng bộ và bài bản. Hiện, hệ thống giao thông được đầu tư đồng bộ, tạo nên chuỗi liên kết giữa hàng không, đường bộ và đường biển, tạo thuận lợi và rút ngắn thời gian di chuyển của khách du lịch. Tiêu biểu 3 công trình được khánh thành, thông xe vào cuối tháng 12/2018, đó là: Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng hành khách quốc tế Hạ Long và cao tốc Hạ Long - Vân Đồn. Cơ sở vật chất ngành du lịch Quảng Ninh tăng về số lượng và chất lượng. Trên địa bàn tỉnh, có gần 2.000 cơ sở lưu trú du lịch; trong đó, có hàng trăm khách sạn xếp hạng từ 1 - 5 sao, hơn 500 tàu du lịch, tổng số 170 tàu lưu trú với 2.023 phòng cùng hệ thống khu vui chơi giải trí, trung tâm mua sắm đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách trong nước và quốc tế.

Những “trái ngọt” du lịch năm 2018 được cho là điểm tựa để ngành “công nghiệp không khói” của Quảng Ninh tiếp tục bứt phá hơn trong năm 2019, luôn là trọng điểm du lịch của cả nước trong đón khách quốc tế. Theo ông Trịnh Đăng Thanh, thời gian tới, ngành du lịch Quảng Ninh sẽ tiếp tục tham mưu, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò của du lịch trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, sớm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Hệ thống cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật kết hợp với các tiềm năng đã tạo cho bức tranh du lịch Quảng Ninh nhiều gam màu tươi sáng, hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn mang tầm khu vực và quốc tế.

Bảo Thoa

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/du-lich-quang-ninh-giu-toc-do-tang-truong-cao-113494.html