Du lịch New Zealand sắp bị đánh thuế 550.000 đồng/người

Du lịch phát triển quá nhanh khiến hạ tầng trở nên quá tải và cần nguồn vốn đầu tư phát triển cũng như bảo vệ môi trường.

Du khách nước ngoài tại New Zealand tăng mạnh trong những năm gần đây - Ảnh chụp màn hình Chicago Tribune

Theo Reuters, Công đảng cầm quyền ở New Zealand ngày 15.6 công bố kế hoạch đánh thuế đối với tất cả du khách nước ngoài, trừ du khách Úc, nhằm đầu tư vào hạ tầng phục vụ du lịch đang bùng nổ.

Mức thuế 35 NZ$ (554.000 đồng)/người sẽ được áp dụng từ giữa năm 2019 cũng là “Năm du lịch Trung Quốc-New Zealand”.

Ước tính ngân sách New Zealand sẽ thu được thêm từ 57-80 triệu NZ$ hằng năm nhằm đầu tư vào công tác bảo tồn và phát triển hạ tầng.

“Việc họ đóng góp một phần nhỏ là hợp lý nhằm giúp chúng tôi có thể cung cấp hạ tầng mà họ cần, cũng như bảo vệ thiên nhiên tốt hơn để họ thưởng thức”, Bộ trưởng Du lịch Kelvin Davis nói.

Du khách từ nước láng giềng Úc sẽ được miễn thuế, trong khi các nguồn du khách chính khác gồm Trung Quốc, Mỹ và Anh sẽ phải chịu thuế.

Thuế sẽ được thu khi xin thị thực, trong khi những du khách xin thị thực tại cửa khẩu sẽ phải kê khai và nộp phí.

Ngành du lịch New Zealand cho hay làn sóng du khách tăng đột biến trong 4 năm qua đã thúc đẩy phát triển kinh tế một cách ấn tượng nhưng cũng khiến hạ tầng trở nên quá tải. Đất nước với 4,5 triệu dân có số du khách tăng 30% từ năm 2015, đạt 3,8 triệu du khách/năm.

Khánh An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/du-lich-new-zealand-sap-bi-danh-thue-550000-dongnguoi-973521.html