Du lịch kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2021: Nhiều lựa chọn, giá hấp dẫn

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay kéo dài ba ngày, cho nên các doanh nghiệp lữ hành, điểm du lịch, cơ sở lưu trú… xây dựng nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn dành cho khách du lịch. Trong đó có những xu hướng du lịch mới, nhất là khám phá đô thị, dành cho chính người Hà Nội.

Khám phá nội đô Hà Nội đang là một xu hướng du lịch mới của người dân.

Khám phá nội đô Hà Nội đang là một xu hướng du lịch mới của người dân.

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay kéo dài ba ngày, cho nên các doanh nghiệp lữ hành, điểm du lịch, cơ sở lưu trú… xây dựng nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn dành cho khách du lịch. Trong đó có những xu hướng du lịch mới, nhất là khám phá đô thị, dành cho chính người Hà Nội.

"Ðặc sản" khám phá đô thị

Mọi năm, vào những dịp nghỉ lễ dài, người dân Thủ đô có xu hướng đi du lịch ngoại thành Hà Nội, hoặc đến các tỉnh, thành phố khác, thì Tết Dương lịch 2021 hầu hết người dân Thủ đô đi du lịch tại chỗ. Ðáp ứng nhu cầu này, các hãng lữ hành tung ra sản phẩm khám phá đô thị. Hiện, gói sản phẩm này thu hút nhiều khách du lịch; nhất là người dân vùng ven đô. Công ty du lịch Hanoitourist đã giới thiệu gói du lịch ba ngày hai đêm tại Hà Nội, lưu trú khách sạn 4-5 sao với mức giá 1,89 triệu đồng/người; đặc biệt nhất là tua khám phá Bảo tàng Lịch sử quốc gia - Nhà hát Lớn - Nhà khách Chính phủ và nghỉ dưỡng tại khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội ba ngày hai đêm có giá 3,4 triệu đồng/người. Một số hãng lữ hành khác cũng đưa ra những chương trình khám phá Hà Nội với chủ đề tham quan Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thung lũng hoa hồ Tây, bãi đá sông Hồng…

Tỉnh dậy trong một khách sạn hạng sang ở phố cổ, hoặc khu phố cũ, sau đó ăn sáng tại một quán ăn gia truyền trong khu vực trung tâm Thủ đô; tiếp đó là khám phá Hà Nội cổ trong không gian thanh bình. Tối đến, khách có thể vui chơi ở các không gian đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, phố cổ Hà Nội, Nhà thờ Lớn… Một ngày trọn vẹn khám phá Hà Nội, ở khách sạn hạng sang tại khu vực trung tâm là điều không dễ thực hiện trong điều kiện bình thường. Nhưng dịch Covid-19 khiến lượng khách đến Hà Nội giảm, đồng thời, nhiều người ngại du lịch xa, không thể đi du lịch nước ngoài, cho nên đã chọn những trải nghiệm "tại chỗ". Nếu không muốn thông qua các hãng lữ hành, mọi người có thể tự thiết kế tua khám phá đô thị cho mình.

Nhiều lựa chọn với du lịch nghỉ dưỡng

Khu vực ngoại thành Hà Nội với nhiều khu, điểm du lịch mới, các khu nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng đang là lựa chọn của nhiều gia đình trong kỳ nghỉ đón Tết Dương lịch 2021. Một số điểm đến hợp lý cả về khoảng cách lẫn giá cả như: Thiên đường Bảo Sơn với chương trình đón năm mới diễn ra từ ngày 1 đến 3-1-2021, Làng Văn hóa, du lịch các dân tộc Việt Nam (Ðồng Mô, Sơn Tây), khám phá du lịch cộng đồng tại làng cổ Ðường Lâm (Sơn Tây), khu sinh thái Ðồng Mô (Sơn Tây), Vườn quốc gia Ba Vì, khu du lịch Ao Vua (Ba Vì), làng gốm sứ Bát Tràng (Gia Lâm), khu du lịch sinh thái Ðan Phượng...

Thời tiết mùa này là khoảng thời gian khá hợp lý cho các hoạt động "săn mây" ở các tỉnh miền núi phía bắc. Một số nơi các loại hoa rừng cũng nở sớm, tạo điều kiện thuận lợi cho các du khách ngắm cảnh. Công ty du lịch Azatravel chào hàng nhiều tua với giá hấp dẫn như: Du lịch Tà Xùa (Trạm Tấu, Yên Bái) với giá xấp xỉ 1,5 triệu đồng/người; du lịch Mộc Châu (Sơn La) 980 nghìn đồng/người; cao nguyên đá Ðồng Văn (Hà Giang) với 2,25 triệu đồng/người... Nhiều doanh nghiệp khác cũng bán tua với giá tương đương, thí dụ Vietsense travel, Hanoi Redtour… Các tua du lịch đều khởi hành vào sáng 1-1-2021. Dịp Tết Dương lịch, dự kiến thời tiết sẽ rét đậm, rét hại, nhiều khả năng một số khu vực núi cao sẽ có tuyết. Do đó, các điểm du lịch như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Sa Pa (Lào Cai) cũng được nhiều người lựa chọn. Những người thích loại hình du lịch tâm linh có thể chọn đến chùa Tam Chúc ở Hà Nam, quần thể du lịch Tràng An - Bái Ðính (Ninh Bình)...

Phó Giám đốc phụ trách Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết, ngành du lịch Thủ đô vẫn luôn đề cao yếu tố an toàn trong hoạt động du lịch dịp Tết. Do đó, từ giữa tháng 12-2020, Sở Du lịch ban hành Công văn số 946/SDL-QLCSLT gửi các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố yêu cầu bảo đảm chất lượng dịch vụ du lịch và an toàn cho du khách trong các dịp lễ, Tết năm 2021. Sở Du lịch yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp khi thực hiện triển khai các dịch vụ du lịch phải tiếp tục tuân thủ các quy định, khuyến cáo của Chính phủ, Bộ Y tế, TP Hà Nội và các cơ quan chức năng trong việc phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách và người lao động của đơn vị. Ðồng thời, phải niêm yết giá bán, nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn công tác phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm...

Giang Nam

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tranghanoi-tin-chung/du-lich-ky-nghi-tet-duong-lich-2021-nhieu-lua-chon-gia-hap-dan-629840/