Du lịch huyện Tân Phú tăng trưởng mạnh

Theo ông Võ Tuấn Dũng, Chủ tịch UBND H.Tân Phú, trong 5 năm trở lại đây, hoạt động du lịch Tân Phú có sự khởi sắc, thay đổi lớn, lượng khách đến tham quan tại các khu, điểm du lịch trong huyện ngày càng tăng nhanh.

Vườn quốc gia Cát Tiên là một trong những địa điểm du lịch của H.Tân Phú thu hút đông đảo du khách đến tham quan. Ảnh: Hải Quân

Vườn quốc gia Cát Tiên là một trong những địa điểm du lịch của H.Tân Phú thu hút đông đảo du khách đến tham quan. Ảnh: Hải Quân

Nếu như vào năm 2014, H.Tân Phú chỉ đón khoảng 24,6 ngàn lượt du khách, trong đó có 5,7 ngàn lượt khách quốc tế, thì năm 2019 đã đón hơn 500 ngàn lượt du khách, trong đó có trên 10 ngàn lượt khách quốc tế.

Tốc độ tăng trưởng về khách du lịch bình quân hằng năm của huyện giai đoạn 2014-2019 tăng từ 10-25%/năm. Tổng doanh thu du lịch giai đoạn 2014-2019 tăng 86%. Năm 2014, tổng doanh thu du lịch đạt 9 tỷ đồng thì đến năm 2019 đạt 67 tỷ đồng, tăng gấp 7,2 lần và tăng gấp 10 lần so với giai đoạn 2010-2015.

Các loại hình du lịch hiện có như: du lịch tham quan, nghỉ dưỡng; nghiên cứu học tập, du lịch dã ngoại, khám phá, mạo hiểm; du lịch tình nguyện (trồng cây phục hồi rừng, bảo vệ môi trường…); du lịch hội thảo, hội nghị, du lịch chuyên đề… cơ bản đáp ứng nhu cầu tham quan, du lịch của du khách trong và ngoài nước.

Hải Quân

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/202007/du-lich-huyen-tan-phu-tang-truong-manh-3014745/