Du lịch Hà Nội tạo sức hút bằng sản phẩm độc đáo

Xây dựng các sản phẩm mới, có tính hấp dẫn cao về chất lượng và giá cả đang là một trong những giải pháp chính để hồi phục ngành du lịch Thủ đô.

Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, lượng khách và tổng doanh thu từ khách du lịch đến Hà Nội sụt giảm nghiêm trọng, kéo theo sự khó khăn chung cho toàn ngành từ dịch vụ ăn uống, lưu trú, vận chuyển... Năm 2021, ngành du lịch Hà Nội tập trung vào thị trường du lịch trong nước; phấn đấu đón lượng khách nội địa đạt từ 50 - 70% so với năm 2019 và chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để đón khách du lịch quốc tế khi được Chính phủ cho phép.

Hà Nội đang đẩy mạnh các hoạt động tham quan ban đêm, như tại Hoàng Thành Thăng Long, Nhà tù Hỏa Lò. Nguồn: Hanoitourist

Hà Nội đang đẩy mạnh các hoạt động tham quan ban đêm, như tại Hoàng Thành Thăng Long, Nhà tù Hỏa Lò. Nguồn: Hanoitourist

Để đạt được mục tiêu này, ngành du lịch Hà Nội đang triển khai một loạt các giải pháp. Bà Đặng Hương Giang - Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, 5 nhóm biện pháp hồi phục du lịch gồm tổ chức các sự kiện, lễ hội thu hút khách du lịch; xây dựng các sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn; khuyến khích các doanh nghiệp triển khai các gói kích cầu, giảm giá; tập trung công tác tuyên truyền, quảng bá và tăng cường liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành trên cả nước. Trong đó, việc xây dựng sản phẩm mới đóng vai trò quan trọng, trên cơ sở các trụ cột cối lõi của du lịch Thủ đô là hệ thống di tích, di sản, ẩm thực và hơn 1.300 làng nghề, làng có nghề tại Hà Nội.

Trong khuôn khổ Lễ hội du lịch và văn hóa ẩm thực Hà Nội (diễn ra từ 16 - 18/4), Sở Du lịch Hà Nội tổ chức hội nghị "Công bố các sản phẩm kích cầu du lịch nội địa năm 2021" để doanh nghiệp du lịch giới thiệu sản phẩm và các bên ký kết hợp tác. Dịp này, hàng ngàn sản phẩm, dịch vụ du lịch kích cầu của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố đã được ra mắt, với nhiều hình thức khuyến mãi đa dạng, như giảm giá tour từ 15 - 35%, giảm giá phòng nghỉ và dịch vụ từ 15 – 30% hay tặng kèm voucher và quà tặng hấp dẫn.

Ngoài những chương trình du lịch truyền thống, Sở Du lịch Hà Nội đã kết nối các doanh nghiệp lữ hành, các đơn vị cung ứng dịch vụ, các điểm đến trên địa bàn xây dựng một số sản phẩm mới, tiêu biểu, hấp dẫn để giới thiệu và phục vụ nhu cầu của đông đảo du khách khi đến Hà Nội như trải nghiệm tour “Đêm thiêng liêng – sáng ngời tinh thần Việt” tại Hỏa Lò; tour đêm “Giải mã Hoàng Thành Thăng Long”; city tour Hà Nội về đêm; tour tâm linh “Tứ Bất tử - linh thiêng ngàn đời”; Bảo tàng Dân tộc học với nhiều chương trình ý nghĩa như "Hương mùa thu Hà Nội", "Ngày của gia đình", "Vui hè - khám phá cùng bạn bè” hay những chương trình du lịch mạo hiểm, du lịch thể thao tại khu vực Vườn Quốc gia Ba Vì…

Tham quan Hà Nội về đêm bằng xe bus 2 tầng là một sản phẩm mới của du lịch Thủ đô. Nguồn: Vietnam Sightseeing

Hà Nội sở hữu các giá trị văn hóa, lịch sử lâu đời, vì vậy thời gian gần đây rất nhiều chương trình du lịch mới đã được xây dựng trên cơ sở tận dụng, khai thác triệt để những giá trị này. Ngoài ra, các sản phẩm du lịch ban đêm cũng được đẩy mạnh, nhằm gia tăng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò là một trong những đơn vị đi tiên phong, sáng tạo ra sản phẩm du lịch tham quan, trải nghiệm về đêm, với các phiên bản: “Đêm thiêng liêng: Sáng ngời tinh thần Việt” và “Đêm thiêng liêng 2: Sống như những đóa hoa”. Đồng thời, đơn vị này đã nâng cấp chương trình tham quan, trải nghiệm di tích vào ban ngày và làm mới các trải nghiệm thực tế trong các trưng bày chuyên đề diễn ra tại di tích.

Không gian di tích về đêm được kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng, cùng những câu chuyện kể chân thực về cuộc sống đọa đày nơi tù ngục được sân khấu hóa bằng các hoạt cảnh, đưa du khách ngược thời gian, cảm nhận mọi thứ như đang diễn ra ngay trước mắt, giúp đánh thức các giác quan và mang đến cho du khách những cảm xúc, ấn tượng sâu sắc.

Sản phẩm trải nghiệm mới tại Hỏa Lò. Nguồn: Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò

Công ty lữ hành Hanoitourist ra mắt sản phẩm "Tour bộ hành: Kiến trúc pháp trong lòng Hà Nội", đưa du khách dạo bộ qua các khu phố trung tâm và tìm hiểu không gian nghệ thuật kiến trúc, lịch sử độc đáo tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Nhà hát Lớn Hà Nội, Di tích lịch sử cách mạng Bắc Bộ phủ.

Ông Phùng Quang Thắng – Giám đốc Công ty Hanoitourist cho biết, trải nghiệm khác biệt nhất trong tour này chính là hàm lượng văn hóa, thông tin được truyền tải bởi hướng dẫn viên và thuyết minh viên tại điểm, mang đến cho du khách những cảm xúc và những giá trị mà những người làm du lịch và bảo tồn giá trị di sản đang nỗ lực lan tỏa.

Hướng tới phân khúc khách đi ngắn ngày, khách công vụ vốn có ít thời gian để tham quan du lịch tại Hà Nội, Công ty Flamingo Redtours ra mắt chùm tour tham quan ngắn có tên "Short Hà Nội", với mức giá phải chăng và nhiều trải nghiệm mới như "Hà Nội – thời đại Hồ Chí Minh"; "Một thoáng châu Âu trong lòng Hà Nội"; "Hà Nội – 36 phố phường"; "Một ngày khám phá Hồ Tây". Đơn vị này cũng thúc đẩy sản phẩm du lịch giáo dục cho học sinh, sinh viên đi tham quan tại Hà Nội; theo 4 chủ đề gồm giáo dục truyền thống lịch sử; thiên nhiên môi trường; kỹ năng sống và nghệ thuật./.

Hải Nam/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/du-lich/du-lich-ha-noi-tao-suc-hut-bang-san-pham-doc-dao-850958.vov