Du lịch Hà Nội sẵn sàng đón khách trở lại khi được phép

Theo thống kê của Sở Du lịch Hà Nội, từ đầu năm đến nay, thành phố Hà Nội đón 2,9 triệu lượt khách, giảm 6,7%; tổng thu từ du khách nội địa đạt 8,1 nghìn tỷ đồng, giảm 50,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám trong những ngày dừng đón khách.

Khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám trong những ngày dừng đón khách.

Theo thống kê của Sở Du lịch Hà Nội, từ đầu năm đến nay, thành phố Hà Nội đón 2,9 triệu lượt khách, giảm 6,7%; tổng thu từ du khách nội địa đạt 8,1 nghìn tỷ đồng, giảm 50,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Như vậy, gần nửa đầu năm 2021, du lịch Thủ đô tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, lượng khách và thu nhập từ du lịch tiếp tục sụt giảm so với năm 2020 - năm đầu tiên Việt Nam chịu ảnh hưởng của đại dịch.

Riêng tháng 5-2021, các điểm du lịch trên địa bàn đã tạm dừng các hoạt động đón khách từ ngày 3-5. Do đó, lượng khách đến Thủ đô không đáng kể, chủ yếu là khách đến trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Tổng số khách du lịch nội địa ước đón 115 nghìn lượt, giảm 53,3% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng thu từ khách du lịch nội địa ước đạt 322 tỷ đồng, giảm 60,3% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù còn nhiều khó khăn sau hơn một năm dịch bệnh Covid-19 hoành hành, nhưng xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của Thủ đô, Sở Du lịch và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch đang tích cực chuẩn bị cho kịch bản du lịch mở cửa trở lại. Điển hình như việc xây dựng sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm trên địa bàn, khảo sát thị trường du lịch tại khu vực Tây Nguyên, tích cực hợp tác xúc tiến du lịch với các tỉnh, thành phố…

Dự kiến từ nay đến cuối năm 2021, nếu điều kiện cho phép, Hà Nội sẽ tổ chức hai sự kiện du lịch lớn gồm: Lễ hội Quà tặng du lịch 2021, Lễ hội Áo dài năm 2021… và một số sự kiện khác.

GIANG NAM

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tranghanoi-tin-moi-nhan/du-lich-ha-noi-san-sang-don-khach-tro-lai-khi-duoc-phep-648992/