Du lịch Đồng Nai: Những điểm đến thú vị ở huyện Tân Phú

Nằm giáp với tỉnh Lâm Đồng, huyện Tân Phú có nhiều phong cảnh đẹp thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài tỉnh đến tham quan.

Khu du lịch công viên Suối Mơ.

Những năm trước, vào những dịp lễ tết, cuối tuần, huyện Tân Phú là nơi thu hút rất nhiều khách trong nước và quốc tế đến khám phá rừng quốc gia Cát Tiên. Gần đây, huyện Tân Phú còn có nhiều điểm đến hấp dẫn khác như: Khu du lịch Suối Mơ ở xã Trà Cổ, thác Hòa Bình bên cạnh chùa Linh Phú (xã Thanh Sơn) và hồ Đa Tôn.

* Rừng quốc gia Cát Tiên

Mỗi năm, rừng quốc gia Cát Tiên đón hàng ngàn du khách trong và ngoài nước đến tham quan và nghỉ dưỡng. Đây là một trong những vườn quốc gia lớn nhất Việt Nam được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển của thế giới. Cát Tiên là đô thị tôn giáo của vương quốc cổ Phù Nam (thế kỷ 2 sau công nguyên) với nền văn hóa Óc Eo nổi tiếng. Nơi này là một bảo tàng thiên nhiên có ý nghĩa lớn về khoa học, văn hóa, đồng thời còn lưu giữ hệ động thực vật của rừng nhiệt đới rất quý giá.

Theo ông Nguyễn Văn Hậu, Trưởng phòng Nghiệp vụ du lịch, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Đồng Nai, Vườn quốc gia Cát Tiên là khu du lịch sinh thái độc đáo với những cảnh quan thiên nhiên kỳ thú như: Bàu Chim, Bàu Sấu, Suối Tiên, Thác Trời, rừng phong lan, cây cổ thụ ngàn tuổi...

Đến với rừng quốc gia Cát Tiên, vào ban đêm du khách còn được đi xem thú rừng và chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng vào ban đêm.

Ngoài ra, du khách còn được thưởng thức những món ăn dân dã của địa phương, các loại rau rừng.

Chị Lê Thị Phương Mai, quận Thủ Đức (TP.Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Thi thoảng vào dịp lễ hoặc cuối tuần, tôi thường cùng nhóm bạn đến rừng quốc gia Cát Tiên để hưởng thụ không khí trong lành của thiên nhiên và thưởng thức những món ngon chế biến từ rau rừng, cá sông Đồng Nai”.

Theo đánh giá của một số bạn trẻ ưa du lịch khám phá, rừng Cát Tiên là điểm đến lý tưởng được rất nhiều bạn trẻ ưa thích. Vì thiên nhiên nơi này vẫn còn giữ được nét hoang sơ.

* Thăm thác, hồ

Đến với huyện Tân Phú, ngoài tham quan rừng quốc gia Cát Tiên, du khách có thể đến với Khu du lịch công viên suối Mơ. Đây là một trong những điểm du lịch vào dịp lễ, tết thu hút khách tham quan đông nhất tỉnh, có ngày lên đến 14 ngàn lượt người. Suối Mơ được đầu tư theo hướng du lịch sinh thái có thác, hồ nước, có khu tắm dành cho người lớn, trẻ em. Suối Mơ có nhiều trò chơi dưới nước dành cho những bạn trẻ ưa hoạt động.

Huyện Tân Phú còn có hồ Đa Tôn ở xã Thanh Sơn, thác Hòa Bình ở xã Phú Sơn cũng là nơi có phong cảnh hữu tình. Tuy chưa được đầu tư nhưng những địa điểm này vẫn được nhiều người lựa chọn để khám phá những nét đẹp hoang sơ.

Hồ Đa Tôn nằm giữa quần thể núi đồi có diện tích mặt nước khoảng 344 hécta. Đây là hồ nhân tạo được hình thành từ năm 1986. Xung quanh hồ là đất trồng rừng phòng hộ và đất trồng cây ăn trái. Thác Hòa Bình nằm bên chùa Linh Phú sát quốc lộ 20 và cách hồ Đa Tôn khoảng 6km và đây cũng là điểm dừng chân lý thú. Du khách đến đây sẽ được chiêm ngưỡng nét thâm nghiêm của ngôi chùa cổ kính, lên núi ngắm thác Hòa Bình, nghe tiếng chim hót hòa với tiếng nước chảy tạo thành bản nhạc huyền bí của núi đồi.

Thác Hòa Bình gắn với chuyện tình lãng mạn của đôi trai gái yêu nhau say đắm, trải qua nhiều sóng gió cuối cùng vẫn phải chia xa nên để lại bao niềm tiếc thương, đồng cảm. Từ trên đỉnh thác, du khách phóng tầm mắt ra xa sẽ thấy được những vườn trái cây, những cánh đồng phủ một màu xanh bạt ngàn.

Đại diện nhiều công ty lữ hành cho biết nếu hồ Đa Tôn, thác Hòa Bình phát triển tốt hạ tầng du lịch có thể kết nối tour tham quan hồ, thác với suối Mơ và vườn quốc gia Cát Tiên.

Nguyệt Hạ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/201811/du-lich-dong-nai-nhung-diem-den-thu-vi-o-huyen-tan-phu-2918617/