Du lịch châu Âu sụt giảm mạnh do đại dịch Covid-19

Ngành du lịch châu Âu, trong đó có Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha,... dự kiến năm nay lượng khách du lịch quốc tế sẽ sụt giảm mạnh do đại dịch Covid-19 gây ra.

Đường phố Paris luôn nườm nượp du khách trước khi xảy ra đại dịch Covid-19.

Đường phố Paris luôn nườm nượp du khách trước khi xảy ra đại dịch Covid-19.

NDĐT - Ngành du lịch châu Âu, trong đó có Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha,... dự kiến năm nay lượng khách du lịch quốc tế sẽ sụt giảm mạnh do đại dịch Covid-19 gây ra.

Theo Oxford Economics, cơ quan dự báo và phân tích kinh tế toàn cầu cho biết, lượng khách du lịch quốc tế đến Pháp năm nay ước tính sẽ giảm 40%, tương đương 38 triệu khách so năm 2019.

Pháp vẫn là điểm đến thu hút khách du lịch quốc tế hàng đầu trên thế giới. Theo số liệu từ Bộ Ngoại giao Pháp, năm 2018, Pháp đón gần 90 triệu du khách quốc tế, chiếm khoảng 8% GDP (56,2 tỷ euro), với khoảng hai triệu việc làm trực tiếp và gián tiếp.

Cùng với Italy, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha là một trong số nước du lịch được coi là ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, chiếm 16,5% GDP. Năm nay, Bồ Đào Nha dự kiến đón bảy triệu khách du lịch quốc tế, giảm 40% so năm 2019, mức giảm thấp hơn so Tây Ban Nha và Italy.

Ước tính, lượng du khách quốc tế đến Italy năm nay giảm khoảng 49%, tương đương 31 triệu khách; Tây Ban Nha, mức giảm 42% (giảm 34 triệu khách). Tính đến nay, Tây Ban Nha là nước chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19 với số ca nhiễm và tử vong cao nhất tại châu Âu.

Theo Oxford Economics, một thành viên khác của EU phụ thuộc nhiều vào ngành du lịch là Hy Lạp, dự kiến lượng khách du lịch quốc tế sẽ giảm 36%, tương đương 11 triệu khách.

Các nước Nam Âu khác cũng là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề đối với ngành du lịch, dự kiến lượng khách du lịch quốc tế giảm 40% vào năm 2020, sau khi tăng trưởng 5% vào năm 2019.

Theo phân tích của Oxford Economics, nếu đại dịch Covid-19 ảnh hưởng ngành du lịch châu Âu trong tám tháng (từ tháng 2 đến tháng 9), thời gian bị phong tỏa và nới lỏng các biện pháp phong tỏa, ước tính lượng khách du lịch ở châu Âu giảm 39%, so cùng kỳ năm ngoái, tương đương 287 triệu khách quốc tế.

Oxford Economics cũng lưu ý, thời gian của lệnh cấm du lịch vẫn chưa biết chắc chắn khi nào dỡ bỏ, do đó, những con số có thể thay đổi và thậm chí kết quả còn tệ hơn nhiều, nếu “những hạn chế du lịch tiếp tục được áp dụng trong thời gian cao điểm của mùa du lịch, tức là tháng 7 và tháng 8”.

Mặc dù ngành du lịch dự kiến có thể nhanh chóng khôi phục vào năm 2021, nhưng để “lấy lại phong độ” như trước khi xảy ra đại dịch thì khó có thể phục hồi trước năm 2023 do hậu quả của đại dịch.

Mức giảm khách du lịch nội địa ở châu Âu trong năm nay khoảng 23%, thấp hơn mức giảm khách du lịch quốc tế. Dự kiến, Nam Âu và Tây Âu giảm 24%, Trung Âu giảm 20%.

ĐÌNH PHÚC

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/du-lich/tin-tuc/item/44301502-du-lich-chau-au-sut-giam-manh-do-dai-dich-covid-19.html