Du lịch Cần Thơ trên đường phát triển

Trong tháng 11.2017, ngành du lịch TP.Cần Thơ tiếp tục tham gia các hoạt động nhằm mở rộng giao lưu, quảng bá.

Văn hóa chợ nổi Cái Răng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Ảnh: Quang Minh Nhật

Giao lưu đa chiều

Ông Nguyễn Hoàng Ơn, Giám đốc Trung tâm phát triển du lịch TP.Cần Thơ, cho biết Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch Q.Ô Môn - Lễ hội Ok Om Bok đồng bào Khmer TP.Cần Thơ lần thứ 1 năm 2017 sẽ khai diễn tại Trung tâm văn hóa - thể thao Q.Ô Môn từ ngày 1 - 3.11, với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn như: triển lãm ảnh chủ đề tình đoàn kết các dân tộc; trưng bày, giới thiệu sách; trình diễn, tặng chữ thư pháp; liên hoan đờn ca tài tử; trình diễn nhạc ngũ âm; gian hàng quảng bá du lịch; hội thi trang trí gian hàng ẩm thực 3 dân tộc Kinh, Hoa, Khmer; gian hàng quảng bá, trưng bày, mua bán sản phẩm làng nghề, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp; trò chơi dân gian; giao lưu văn nghệ tổng hợp, trình diễn thời trang dân tộc; hội thi trang trí mâm ngũ quả, hoa nghệ thuật… Các hoạt đông giao lưu đa chiều này sẽ mang đến cho du khách gần xa những trải nghiệm thú vị.

Theo bà Trần Thị Hoàng Anh, Phó giám đốc Trung tâm phát triển du lịch TP.Cần Thơ, Chương trình giao lưu văn hóa và thương mại VN - Nhật Bản lần thứ 3 sẽ diễn ra tại Công viên Lưu Hữu Phước (Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) từ ngày 3 - 5.11.2017. Tham gia chương trình giao lưu, Trung tâm phát triển du lịch TP.Cần Thơ triển khai các gian hàng giới thiệu du lịch TP.Cần Thơ, trưng bày và bán những sản phẩm, quà tặng đặc trưng, gian hàng ẩm thực tiêu biểu, biểu diễn đờn ca tài tử… Đặc biệt, gian hàng thắt lá dừa của các nghệ nhân sẽ tạo nên những con cá, châu chấu, chuồn chuồn… xinh xắn, ngộ nghĩnh phục vụ khách tham quan.

Mở rộng quảng bá

Ông Lê Minh Sơn, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ, cho hay từ ngày 18 - 20.11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc VN (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa VN” năm 2017 (DTDS) sẽ khai diễn. Ngành văn hóa du lịch TP.Cần Thơ tham dự DTDS nhằm quảng bá, giới thiệu văn hóa ẩm thực, du lịch TP.Cần Thơ, văn hóa chợ nổi Cái Răng (di sản văn hóa phi vật thể quốc gia), nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ nói chung, TP.Cần Thơ nói riêng. Các hoạt động này phải được tổ chức thật ý nghĩa, xứng tầm, đảm bảo nội dung và hình thức, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tạo ấn tượng, điểm nhấn, thu hút đông khách tham quan.

Theo ông Trần Việt Phường, Giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ, văn hóa chợ nổi Cái Răng sẽ được tái hiện tại DTDS với đội hình 16 ghe chèo bán hàng hóa, 4 vỏ lãi, 2 tàu máy chở khách, 2 thuyền lớn không máy phục vụ đờn ca tài tử. 4 gian nhà lá Nam bộ cũng được dựng lên tại DTDS để trưng bày, trình diễn, bày bán các món ngon đặc sản Cần Thơ và ĐBSCL. Công ty TNHH MTV ĐTN nấu ăn Tây Đô mang đến DTDS 4 món đặc sản (bánh xèo, bún mắm, bánh canh gõ gáo dừa, chả giò rế) phục vụ du khách. Bên cạnh việc trưng bày tranh ảnh, Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ còn phối hợp tổ chức tọa đàm xúc tiến, quảng bá du lịch Cần Thơ.

“Du lịch TP.Cần Thơ đang trên đà phát triển tốt. Các hoạt động giao lưu, quảng bá trong ngoài nước nêu trên tiếp tục mở ra hàng loạt cơ hội mới cho ngành công nghiệp không khói phát triển. Các cấp chính quyền và người dân TP.Cần Thơ đang chung sức thực hiện tốt các tiêu chí người Cần Thơ trí tuệ - năng động - nhân ái - hào hiệp - thanh lịch và luôn mở rộng vòng tay chào đón du khách gần xa”, ông Phường thông tin.

Quang Minh Nhật - Quang Minh Nhật

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/du-lich-can-tho-tren-duong-phat-trien-895579.html