Du lịch Campuchia từng bước phục hồi

Du lịch, ngành mũi nhọn của nền kinh tế Campuchia có dấu hiệu hồi phục rõ rệt khi trong thời gian diễn ra Lễ hội đua thuyền truyền thống vừa qua, lượng khách du lịch trong nước được ghi nhận tăng lên mạnh mẽ.

Khách du lịch đang quay trở lại vùng biển thuộc tỉnh Preah Sihanouk. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Khách du lịch đang quay trở lại vùng biển thuộc tỉnh Preah Sihanouk. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Theo Bộ trưởng Du lịch Campuchia Thong Khon, trong 3 ngày diễn ra lễ hội đua thuyền cộng với Chủ nhật vừa qua, đã có hơn 1,1 triệu khách trong nước và khách quốc tế nội địa đến tham quan các điểm du lịch trên cả nước. Đây là số lượng du khách lớn nhất được ghi nhận kể từ sau sự kiện lây nhiễm dịch Covid-19 cộng đồng.

Cụ thể, các tỉnh, thành phố đón nhiều khách du lịch nhất trong 4 ngày qua bao gồm: Thủ đô Phnom Penh, đón 203.454 khách; tỉnh duyên hải Preah Sihanouk, 145.042 khách; tỉnh Siem Reap, nơi có quần thể đền Angkor, 141.219 khách; tỉnh Kampot, với núi Bokor nổi tiếng, 102.167 khách; tỉnh Kep, địa phương có bờ biển dài 16 km, 92.238 khách.

Thống kê của Bộ Du lịch Campuchia cho thấy, số lượng người đi du lịch trong dịp lễ hội đua thuyền vào các ngày 18, 19, 20/11 và Chủ nhật vừa qua trên cả nước đã tăng khoảng 25,8% so với dịp lễ hội tôn giáo Pchum Ben truyền thống hồi đầu tháng 10, với 911.147 khách.

Theo Bộ Trưởng Thong Khon, số lượng lớn khách du lịch trong gần một tuần qua đã tạo ra dòng chảy đáng kể cho nền kinh tế quốc gia và địa phương, đặc biệt là đối với lĩnh vực tư nhân và người dân. Cùng với đó, các công ty lữ hành cũng đã nhìn thấy những cơ hội để sớm khôi phục ngành du lịch.

“Lượng khách du lịch tăng mạnh cũng cho thấy, doanh nghiệp và người dân ở các địa phương đã sẵn sàng tham gia vào việc khôi phục và thúc đẩy hoạt động du lịch sau cuộc khủng hoảng do Covid-19 gây ra, thông qua việc tổ chức, cải tiến doanh nghiệp và hình thức kinh doanh trong trạng thái bình thường mới, cũng như chuẩn bị sẵn sàng đón khách du lịch quốc tế trong thời gian sắp tới”, Bộ trưởng Du lịch Campuchia cho biết.

Nhiều khách đến thăm cố đô Oudong thuộc tỉnh Kampong Speu trong dịp lễ hội đua thuyền vừa qua. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Hồi đầu tháng 11, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã tuyên bố mở cửa lại đất nước trên mọi lĩnh vực, sống chung với Covid-19 theo phương thức mới. Theo đó, ngành du lịch Campuchia sẽ mở cửa một số đảo, bãi biển và khu nghỉ dưỡng tại các tỉnh Preah Sihanouk và Koh Kong để đón du khách quốc tế đã hoàn thành tiêm vaccine phòng Covid-19, bắt đầu từ cuối tháng này.

Mới đây, ngày 14/11, người đứng đầu Chính phủ Campuchia cũng ra quyết định miễn cách ly đối với tất cả người nhập cảnh mang quốc tịch Khmer và nước ngoài đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để các lĩnh vực kinh tế, xã hội, trong đó có du lịch, sớm được khôi phục và tiếp tục phát triển sau thời gian bị ngưng trệ do đại dịch.

Việc du lịch Campuchia từng bước hồi phục cũng là do quốc gia Đông Nam Á này sớm thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 trên diện rộng. Theo thống kê của Bộ Y tế, từ đầu tháng 2/2021 đến cuối ngày 21/11, đã có 14.090.548 người (88,07% dân số) được tiêm vaccine, trong đó 13.234.874 người đã tiêm 2 mũi và 2.141.966 người được tiêm liều tăng cường.

Nhờ tỷ lệ tiêm vaccine đạt mức cao, số ca nhiễm Covid-19 tại Campuchia liên tục giảm trong nhiều tuần qua.

Tính từ đầu dịch đến nay, Campuchia ghi nhận tổng cộng 119.904 ca nhiễm (19.781 ca nhập cảnh), 116.286 bệnh nhân được điều trị thành công, 2.905 trường hợp không qua khỏi.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-the-gioi/du-lich-campuchia-tung-buoc-phuc-hoi--675047/