Du lịch biển Bà Rịa – Vũng Tàu: Tiềm năng vẫn còn 'ngủ đông'

Dù được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và đã có nhiều giải pháp để phát triển, nhưng tới nay ngành du lịch này vẫn được cho phát triển chưa đúng tầm và vẫn 'ngủ đông', chưa chịu thức giấc.

Những nhận định trên được các chuyên gia về du lịch cũng như lãnh đạo ngành du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đưa ra bàn thảo tại Hội thảo Tìm giải pháp phát triển kinh tế du lịch gắn với bảo vệ môi trường biển diễn ra ngày 29/8 tại Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nhiều hướng phát triển mà vẫn chưa phát triển

Vấn đề tiềm năng và đầu tư vào ngành du lịch tỉnh được ông Phạm Ngọc Hải, Chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết tại Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VI nhiệm kỳ 2015 – 2020, đã xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn nên cần tập trung nhiều giải pháp để phát triển ngành du lịch trong thời gian qua. Đơn cử như tỉnh đã tập trung mọi nguồn lực để phát triển ngành du lịch và đưa tỉnh trở thành trung tâm của du lịch nghỉ dưỡng, giải trí của khu vực.

Du lịch biển tỉnh Vũng Tàu vẫn chưa hoàn toàn thức giấc và còn nhiều manh mún trong phát triển. Ảnh Gia Huy

Chính vì vậy, tỉnh đã tập trung đầu tư và phát triển 5 cụm điểm du lịch với các chức năng cụ thể rõ ràng như trung tâm TP Vũng Tàu sẽ phát triển TP du lịch biển với các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, thể thao ven biển, giải trí về đêm và du lịch thương mại – hội nghị.

Cụm điểm du lịch Long Hải – Phước Hải sẽ phát triển thành cụm văn hóa, thể thao, kết hợp thăm quan di tích, thắng cảnh. Cụm điểm du lịch núi Dinh sẽ tập trung vào mô hình nghỉ dưỡng và lâm viên văn hóa, kết hợp với trung tâm thương mại TP Bà Rịa thành tuyến du lịch nghỉ dưỡng mua sắm.

Cụm du lịch Bình Châu – Hồ Linh bên cạnh loại hình du lịch nghỉ dưỡng kết hợp với điều dưỡng sẽ phát triển thêm loại hình thể thao cao cấp, sân golf và du lịch sinh thái. Cụm du lịch Côn đảo sẽ trở thành điểm nhấn cho ngành du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu với du lịch sinh thái, con át chủ bài để kêu gọi vốn đầu tư vào du lịch sinh thái cao cấp.

Nhưng tới nay, các hướng phát triển này vẫn chưa thực sự phát huy tác dung cũng như vẫn chỉ trong thời điểm nghiên cứu thực hiện.

Còn Thạc sĩ Đoàn Hoài Nhân, Viện kinh tế - Xã hội TP Cần Thơ thì cho rằng không ở đâu làm du lịch như Vũng Tàu khi có quá nhiều điểm bất ổn. Đơn cử như giá phòng tại khách sạn Vũng Tàu được cho là không ổn định, ngày thường từ thứ 2 tới thứ 5 giá chỉ bằng một nửa so với thứ 6 tới chủ nhật. Biểu hiện chặt chém khách du lịch được cho là ví dụ cụ thể nhất thể hiện rõ sự bất ổn trong việc phát triển ngành du lịch của tỉnh.

“Hoặc tôi tìm hiểu ở nhiều trang đánh giá du lịch, trong đó có việc trang đưa ra lịch bình chọn điểm du lịch đáng đến nhất của Việt Nam, nhưng trong 25 địa điểm bình chọn thì lại không hề có tên Vũng Tàu. Điều này cho thấy Vũng Tàu chưa hề có bất cứ ảnh hưởng gì tới du khách khi đến tỉnh này du lịch cũng như chưa có bất cứ điểm du lịch nào đáng để đánh giá và tỉnh cũng chưa hề có quảng bá du lịch của tỉnh mình”, ông Nhân nói.

Ngoài ra, cũng tại hội thảo nhiều ý kiến chỉ ra rằng ở Vũng Tàu làm du lịch kiểu lợi thế nhiều nhưng lại không có gì hấp dẫn. Đơn cử như hiện nay tại TP Vũng Tàu chưa có bãi tắm với dịch vụ tắm tốt mà chỉ là bãi tắm tự phát với mức thu phí thay đồ, tắm nước ngọt từ 25 đến 50 ngàn đồng/người là bất hợp lý và không thu hút được khách. Bên cạnh đó là việc TP Vũng Tàu hướng tới là trung tâm mua sắm và vui chơi ban đêm nhưng hiện nay TP này chưa hề có khu vui chơi nào lớn, cũng như không có khu mua sắm tập trung cho du khách mà chỉ chó một chợ đêm hải sản phát triển theo hình thức tạm bợ.

Ngành khai thác bất động sản nghỉ dưỡng du lịch cũng là điều đáng buồn mà các khách mời Hội thảo đưa ra, khi mà TP phát triển các điểm nghỉ dưỡng du lịch hầu như chưa bài bản và manh mún. Thêm vào đó là việc hiện nay khách du lịch chỉ tập trung ở khách trong nước, nghỉ ngắn ngày cuối tuần mà chưa thu hút được khách du lịch nước ngoài cũng như khách nghỉ dưỡng dài ngày…

Bài toán thức tỉnh ngành du lịch và bảo vệ môi trường

Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết những khó khăn này của ngành du lịch tại tỉnh phía lãnh đạo tỉnh đã biết và đang tìm cách khắc phục. Đơn cử như việc kêu gọi các doanh nghiệp về đầu tư phát triển các trung tâm mua sắm tại TP Vũng Tàu, quy hoạch và đẩy mạnh việc xây dựng ngành dịch vụ xứng tầm với các bãi tắm tại TP Vũng Tàu.

“Cái mà tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu còn thiếu để hút khách du lịch quốc tế đó là sân bay, phải có sân bay mới hút được khách quốc tế tới du lịch tỉnh. Trong đó, mới đây tỉnh đã cấp phép xây dựng 2 sân bay là sân bay Lộc An tại Bà Rịa và sân bay Vũng Tàu mới, sẽ được xây dựng tại Gò Găng, TP. Vũng Tàu. Với hai sân bay này, kỳ vọng ngành du lịch tỉnh sẽ phát triển mạnh, hút khách du lịch quốc tế đến tỉnh”, ông Hàng nói.

Tuy nhiên, trước thông tin này của ông Hàng thì ông Phạm Ngọc Hải cho rằng thực ra có sân bay chưa hẳn đã hút khách du lịch quốc tế bởi hiện tại tỉnh có cảng Cái Mép – Thị Vải hàng năm cũng đón hàng chục ngàn khách quốc tế đến bằng đường biển, nhưng khách quốc tế cập cảng rồi di chuyển về TP.HCM chứ không lưu trú và thăm quan tại tỉnh nhiều.

“Giải pháp vẫn là phải có gì đáng để khách tới Vũng Tàu du lịch, như quan tâm phát triển các loại hình du lịch mới lạ, khu vui chơi giải trí cao cấp để thu hút và giữ chân được du khách lưu trú dài ngày. Thêm vào đó là sớm phát triển loại hình du lịch Homestay cao cấp cũng như phát triển các loại hình du lich như du thuyền, trò chơi cảm giác mạnh hay những loại hình thể thao trên biển mà tỉnh có lợi thế cũng như dễ thực hiện và hút được khách chứ không hoàn toàn phải là sân bay”, ông Hải nói.

Bên cạnh đó, các ý kiến còn cho rằng tỉnh cần quy hoạch du lịch theo hướng bảo vệ môi trường biển và TP bởi hiện nay các điểm du lịch của TP Vũng Tàu đang bị xâm phạm bởi ô nhiễm môi trường và cả các quán ăn, hàng ăn tự phát.

Đơn cử như việc khu du lịch tâm linh Bạch Dinh thuộc Dinh 2 của vua Bảo Đại tại đường Trần Phú, TP Vũng Tàu đang bị ban quản lý di tích cắt xén cho thuê làm quán nước, quán ăn lụp xụp mất mỹ quan và xâm phạm dí tích nghiêm trọng.

Thêm vào đó là việc phát triển ồ ạt các dự bán bất động sản nghỉ dưỡng, trong đó có những dự án phát triển trên núi như dự án The Regal Của Công ty CP Trùng Dương Thái Sơn làm chủ đầu tư và Công ty CP bất động sản Rio Land làm đơn vị phát triển. Dự án xây dựng trên núi nhỏ của TP Vũng Tàu với 28 căn biệt thự.

Việc phát triển dự án trên ngọn núi đẹp nhất TP Biển Vũng Tàu, là núi chắn gió biển bảo vệ khu dân cư trung tâm TP Vũng Tàu và cũng là mảng xanh lớn nhất của TP biển này là điều hoàn toàn khó hiểu khi tỉnh cấp phép xây dựng nhưng lại chưa được đánh giá tác động môi trường hợp lý.

Trước những vấn đề mà các đại biểu đưa ra, ông Trịnh Hàng cho biết tỉnh đang phát triển và quy hoạch lại bất động sản nghỉ dưỡng, trong đó sẽ nghiên cứu kỹ hơn trong việc phát triển du lịch biển nhưng phải đảm bảo giữ được môi trường biển, môi trường sinh thái nguyên sơ của TP.

Cũng tại Hội thảo, nhiều khó khăn và giải pháp cho thị trường bất động sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được bàn sâu và với những giải pháp cũng như khó khăn trong việc đầu tư phát triển ngành du lịch biển của tỉnh, lãnh đạo ngành du lịch và UBND tỉnh sẽ ghi nhận để báo cáo với lãnh đạo tỉnh nhằm tìm cách giải quyết trong thời gian tới.

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/du-lich-bien-ba-ria--vung-tau-tiem-nang-van-con-ngu-dong-d87047.html