Du lịch Australia có thể thiệt hại gần 38 tỷ USD do dịch Covid-19

Ủy ban Thương mại và Đầu tư Australia mới đây công bố báo cáo cho thấy ngành du lịch nước này đang đối diện khả năng thiệt hại khoảng 55 tỷ AUD (37,7 tỷ USD) trong tài khóa 2020-2021 do tác động bởi dịch Covid-19.

Du lịch Australia có thể thiệt hại gần 38 tỷ USD do dịch Covid-19. (Nguồn: bdo.com.au)

Theo báo cáo của Ủy ban này, chi tiêu du lịch tại Australia được dự báo giảm từ mức hơn 130 tỷ AUD (89 tỷ USD) trong tài khóa 2019-2020 xuống mức khoảng 80 tỷ AUD (55 tỷ USD) trong tài khóa 2020-2021.

Báo cáo được thực hiện dựa trên giả định Australia đóng cửa biên giới với các quốc gia khác ít nhất cho tới tháng 7/2021 song hạn chế đi lại giữa các bang trong nước này sẽ được dỡ bỏ.

Trả lời tờ Sydney Morning Herald, Simon Westaway, Giám đốc Hội đồng Du lịch Australia, cho biết vấn đề tại thời điểm hiện tại là ngành du lịch Australia không biết đâu là đáy và thị trường vẫn rất lúng túng.

Trước đó, ngày 17/6, Bộ trưởng Du lịch Australia Simon Birmingham cho biết biên giới quốc gia của “xứ Chuột túi” khó có khả năng mở cửa trở lại cho khách du lịch quốc tế trong năm 2020, làm tiêu tan hy vọng sớm khôi phục hoạt động của “ngành công nghiệp không khói” có doanh thu trị giá xấp xỉ 140 tỷ AUD (98 tỷ USD) mỗi năm của Australia.

Theo ước tính của Canberra, việc đóng cửa biên giới gây thiệt hại cho nền kinh tế của các tiểu bang gần 1,7 tỷ AUD (gần 1,2 tỷ USD) mỗi tuần. Chỉ tính riêng trong tháng 4/2020, lượng du khách quốc tế đã giảm 99,7% so với cùng kỳ năm trước, đẩy các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, nhà hàng, các tour du lịch rơi vào bờ vực phá sản.

Thế Việt

(theo THX)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/du-lich-australia-co-the-thiet-hai-gan-38-ty-usd-do-dich-covid-19-118437.html