Đủ kiểu trộm cắp cuối năm

Ngoài các loại trộm cắp tài sản nhà dân, phòng trọ sinh viên, các ki-ốt, trộm xe máy, xe đạp điện... mà cơ quan CATP Huế (TT-Huế) đã đấu tranh làm rõ hàng trăm vụ thì đầu năm 2018, CATP Huế đã làm rõ 2 nhóm đối tượng trộm nắp hố ga, nắp viễn thông và trộm mai vàng để bán cho người chơi dịp Tết.

Ngoài các loại trộm cắp tài sản nhà dân, phòng trọ sinh viên, các ki-ốt, trộm xe máy, xe đạp điện... mà cơ quan CATP Huế (TT-Huế) đã đấu tranh làm rõ hàng trăm vụ thì đầu năm 2018, CATP Huế đã làm rõ 2 nhóm đối tượng trộm nắp hố ga, nắp viễn thông và trộm mai vàng để bán cho người chơi dịp Tết.

Trần Công Thành cùng đồng bọn gây ra hơn 30 vụ trộm nắp hố ga, nắp viễn thông.

Trần Công Thành cùng đồng bọn gây ra hơn 30 vụ trộm nắp hố ga, nắp viễn thông.

Từ trộm nắp hố ga…

Thời gian gần đây, không ít người dân tham gia giao thông trên địa bàn TP Huế vào ban đêm bị sập bẫy hố ga do không có nắp đậy. Tình trạng này không chỉ xảy ra ở một, hai hố ga mà rất nhiều tuyến đường đều xảy ra cảnh tương tự. Bức xúc trước thực trạng này, một số người dân đã phản ánh với nhân viên Môi trường và Đô thị Huế. Ngay sau đó, sự việc được nhân viên báo lên với lãnh đạo công ty. Qua kiểm tra, Cty Môi trường và Đô thị Huế phát hiện có hàng chục hố ga ở nhiều tuyến đường bị “luộc” nắp đậy. Cùng thời điểm này, các nắp đậy hệ thống cáp viễn thông cũng đã “bốc hơi”. Ngay sau khi CATP Huế tiếp nhận tin báo của Cty Viễn thông VNPT TT-Huế và Cty Cổ phần Môi trường và Đô thị Huế về việc liên tục bị mất nắp hố ga và nắp cáp viễn thông, xác định sự việc này không chỉ gây thất thoát tài sản cho đơn vị đầu tư mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông, CATP Huế đã nhanh chóng vào cuộc.

Trong lúc tuần tra, lực lượng CATP Huế và lực lượng bảo vệ dân phố phát hiện, 2 đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn nên mời về cơ quan CA làm việc. Tại đây, 2 đối tượng này khai nhận cùng với 6 đối tượng khác đang chia nhau ra các tuyến đường để trộm nắp hố ga, nắp cáp viễn thông. Cả 8 đối tượng nhanh chóng được bắt giữ gồm: Hoàng Ngọc Anh Đức, Phạm Thanh Quang, Nguyễn Trần Nguyên Phúc, Trần Công Thành, Trần Thanh Hiếu, Trương Đình Thuận, Nguyễn Đức Tài (cùng trú TP Huế) và Nguyễn Bảo Toàn (trú H. Phú Lộc, TT-Huế, đều từ 17 đến 22 tuổi). Tại cơ quan CA, bước đầu các đối tượng khai nhận, do cần tiền tiêu xài nên vào ban đêm, các đối tượng đi lang thang khắp thành phố. Phát hiện nhiều nắp hố ga, nắp đậy cáp viễn thông trên các tuyến đường của thành phố Huế không có khóa và được làm bằng chất liệu gang, sắt nên đã nảy sinh lấy trộm, bán cho các cơ sở phế liệu. Trong khoảng thời gian từ tháng 11-2017 đến cuối tháng 1-2018, các đối tượng lấy trộm hơn 30 vụ và trung bình mỗi nắp lấy trộm, chúng bán với giá 350 ngàn đồng. Hiện, CATP Huế đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Hoàng Ngọc Anh Đức- đối tượng chính trong vụ trộm nắp hố ga.

...Đến trộm mai vàng

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, nhiều người dân, cơ quan khối doanh nghiệp liên tục đến CATP Huế trình báo bị mất cây cảnh, trong đó có nhiều cây mai vàng Huế có giá trị kinh tế cao. anh T.V.Q (32 tuổi, trú TP Huế) cho biết, do khuôn viên của Cty anh này rộng nên một số người đưa mai đến đây gửi và thường trước Tết khoảng 1 tuần thì họ lại chở về nhà chơi Tết. Theo anh Q., lợi dụng bảo vệ của công ty ngủ say, kẻ gian vừa đột nhập lấy trộm 1 cây mai vàng có giá trị khoảng 25 triệu đồng. Tương tự, một hộ dân khác đến cơ quan CA trình báo, dù gia đình đã chốt cổng rất cẩn thận nhưng kẻ gian vẫn liều lĩnh phá khóa, vào trong sân bưng trộm mai vàng. “Cây mai vàng vừa bị mất, nhà tôi chơi Tết gần 20 năm nay nên khi phát hiện mất, cả nhà ai cũng bức xúc” - một người dân nói.

Một số cây cảnh được CA tìm thấy.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo các bị hại về phương thức, thời gian hoạt động, cơ quan CA xác định, các vụ trộm cây cảnh này có khả năng do một hoặc một nhóm đối tượng thực hiện. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 29-1, CATP Huế đã nhanh chóng làm rõ và bắt giữ Văn Viết Quốc (biệt danh Nhỏ, 1984, trú TX Hương Thủy, TT-Huế). Vốn làm thầy cúng, nhưng do cần thêm thu nhập nên Nhỏ đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Biết được, cứ vào thời điểm này, nhiều người dân “săn” mai vàng Huế về chơi Tết rất lớn nên Quốc nhắm loại tài sản này để trộm cắp. Tại cơ quan CA, bước đầu Quốc khai nhận, trong vòng 1 tháng nay, vào ban đêm, thường xuyên sử dụng xe máy Sirius BKS 75H4-5758 chạy từ nhà ở P. Thủy Châu, TX Hương Thủy đến địa bàn TP Huế, rồi đột nhập nhà dân, cơ quan, doanh nghiệp để trộm cắp cây cảnh. Số cây cảnh trộm được, đối tượng đem về trồng trong nhà và chờ tìm người tiêu thụ. Đến nay, đối tượng đã thực hiện trót lọt 9 vụ trộm mai vàng Huế, ước tính giá trị hơn 100 triệu đồng. Hiện, CATP Huế đã thu giữ 20 cây mai vàng là tang vật trong nhà đối tượng nghi do trộm cắp mà có. Cơ quan CATP Huế tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý đối tượng theo quy định.

H.Lan

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/68_175029_trung-ba-y-hon-30-bu-c-tranh-son-da-u-ta-i-trie-n-la-m-my-thua-t-non-nuo-c-ro-ng-.aspx