Dự kiến, ngày 10-2 cửa khẩu Tân Thanh thông quan

Thủ tướng cho phép giao nhận hàng hóa tại cửa khẩu, thực hiện nghiêm việc kiểm dịch

(HNMO) - Chiều 6-2, trao đổi với phóng viên báo Hànôịmới, ông Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, sau khi cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị chính thức thông quan, các xe hàng nông sản ùn tắc đã được xuất sang Trung Quốc.

Tính riêng trong chiều 5-2, đã có 61 xe xuất, nhập qua cửa khẩu. Từ 9h đến 13h ngày 6-2, đã xuất thêm 35 xe qua cửa khẩu. Hiện còn khoảng 100 xe đang chờ xuất khẩu, trong đó có 72 xe nông sản, 28 xe linh kiện. Việc xuất chậm là do thiếu công nhân bốc xếp bên Trung Quốc. Tỉnh đang họp xử lý về việc cho hàng hóa qua cửa khẩu Tân Thanh. Dự kiến ngày 10-2, tiến hành thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Tân Thanh khi Trung Quốc cho mở các chợ nông sản.

Bên cạnh đó, công tác kiểm soát dịch bệnh giữa hai bên vẫn diễn ra cẩn trọng, sát sao. Để bảo đảm việc phòng, chống dịch bệnh, tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các lái xe, chủ hàng phải cách ly khi trở về từ Trung Quốc. Tương tự, lái xe và chủ hàng Trung Quốc sang Việt Nam cũng được bố trí cách ly ngay tại khu vực mốc biên giới, cho phép bốc dỡ hàng hóa ngay tại mốc đó, khi chuyển hàng xong thì quay trở về Trung Quốc. Với nhân viên bốc xếp, khi sắp xếp hàng hóa xong, cũng được bố trí cách ly ở ngay biên giới.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/kinh-te/957634/du-kien-ngay-10-2-cua-khau-tan-thanh-thong-quan