Dự kiến, ngành hàng không thế giới lỗ ròng sau thuế 47,7 tỉ USD trong năm 2021

Ngày 22/4, Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) cho biết các hãng hàng không trên thế giới sẽ phải đối mặt với một năm ảm đạm nữa với mức lỗ nhiều hơn dự báo trước đây.

Cụ thể, dự kiến, mức lỗ ròng sau thuế của ngành hàng không trong năm 2021 sẽ lên tới 47,7 tỉ USD, cao hơn mức 38 tỉ USD đưa ra vào tháng 12/2020. Nguyên nhân mức lỗ dự kiến cao hơn so với con số đưa ra trước đây là do những khó khăn trong việc kiểm soát các biến thể của virus SARS-CoV-2 cũng như việc tiêm chủng phòng COVID-19 tại một số khu vực chậm hơn so với kế hoạch đề ra.

Mặc dù vậy, IATA dự báo lượng hành khách hàng không trong năm 2021 sẽ tăng nhẹ, đạt khoảng 43% so với thời điểm trước khi bùng phát đại dịch COVID-19. Con số này cao hơn mức dự báo 33% đến 38% được đưa ra vào tháng 2 vừa qua. Theo đó, lượng hành khách hàng không năm 2021 được dự đoán sẽ ở mức khoảng 2,4 tỉ khách, cao hơn 600 triệu khách so với 1,8 tỉ khách năm 2020, nhưng thấp hơn rất nhiều so với mức 4,5 tỉ hành khách năm 2019.

H.A

(Theo Seatle Times)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/du-kien-nganh-hang-khong-the-gioi-lo-rong-sau-thue-477-ti-usd-trong-nam-2021-n190480.html