Dự kiến đội hình xuất phát đội tuyển Việt Nam ở trận chung kết King's Cup

Tối 8-6, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết King's Cup 2019 gặp đối thủ còn nhiều 'bí ẩn' tới từ Trung Mỹ là Curacao. Đây sẽ là thách thức được đánh giá rất khó khăn với thầy trò HLV Park Hang Seo.

Tiền đạo Công Phượng (số 10) được kỳ vọng sẽ ra sân ngay từ đầu ở cuộc chạm trán đội tuyển Curacao.

Tiền đạo Công Phượng (số 10) được kỳ vọng sẽ ra sân ngay từ đầu ở cuộc chạm trán đội tuyển Curacao.

NDĐT - Tối 8-6, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết King’s Cup 2019 gặp đối thủ còn nhiều “bí ẩn” tới từ Trung Mỹ là Curacao. Đây sẽ là thách thức được đánh giá rất khó khăn với thầy trò HLV Park Hang Seo.

Đội tuyển Curacao đã có màn “chào sân” rất ấn tượng tại King’s Cup với thắng lợi thuyết phục 3-1 trước đội tuyển Ấn Độ. Lối đá hiện đại cùng nền tảng kỹ thuật tốt của các cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu là những lý giải cho thứ hạng thứ 82 thế giới hiện tại của đội tuyển tới từ vùng biển Caribe.

Theo nhận định của giới chuyên môn, với việc phải chạm trán đối thủ mạnh ở trận chung kết, HLV Park nhiều khả năng sẽ đưa ra đội hình có nhiều thay đổi so với thắng lợi cách đây ba ngày trước Thái-lan, trong đó bao gồm nhiều cầu thủ có khuynh hướng phòng ngự.

Theo đó, thầy Park có thể vẫn sẽ đưa ra sân sơ đồ 3-4-3 quen thuộc, đã đặc biệt đưa đến thành công cho đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018. Điểm mạnh của sơ đồ này là có thể nhanh chóng biến đổi thành 5-4-1 hoặc 5-3-2 ngay khi trận đấu đang diễn ra mỗi lúc HLV cần tăng cường sự chắc chắn cho hàng thủ.

Vị trí thủ môn gần như chắc chắn vẫn thuộc về Đặng Văn Lâm, người có nhiều kinh nghiệm thi đấu trong màu áo CLB Muangthong United tại Thái-lan, cũng như có màn trình diễn khá ổn định ở trận ra quân cách đây ít ngày. Bộ ba trung vệ án ngữ ngay trước mặt Văn Lâm nếu không có gì thay đổi vẫn sẽ là Tiến Dũng, Duy Mạnh và đội trưởng Ngọc Hải.

Ở cánh trái, vị trí của “em út” Văn Hậu gần như được bảo đảm khi cầu thủ 20 tuổi thi đấu ngày càng chững chạc, thể hiện sự lỳ lợm trong từng pha bóng dù phải chịu rất nhiều áp lực trước lối chơi rắn và đầy quyết liệt của các cầu thủ Thái-lan.

Còn ở cánh đối diện, dù người hâm mộ rất mong chờ sự trở lại của Văn Thanh nhưng nhiều khả năng thầy Park sẽ không mạo hiểm sử dụng hậu vệ phải của CLB Hoàng Anh Gia Lai do anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục 100% thể lực sau chấn thương dài hạn. Đây cũng là điều mà chính thầy Park đã chia sẻ ở buổi họp báo trước trận. Bởi vậy, cơ hội ra sân ngay từ đầu sẽ lại mở ra với Trọng Hoàng.

Trước một đội bóng mạnh như Curacao, nếu muốn giảm tải áp lực cho hàng phòng ngự, HLV Park có thể sẽ phải điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa. Vị trí của Hùng Dũng sẽ tiếp tục được giữ lại khi cầu thủ CLB Hà Nội đang chứng tỏ mình là một trong những tiền vệ hàng đầu không chỉ tại V-League mà còn ở đội tuyển quốc gia.

Trong khi đó, tiền vệ Tuấn Anh khó có thể kịp hồi phục thể trạng tốt nhất khi đã thi đấu gần như trọn vẹn trận gặp Thái-lan, còn người đồng đội cũ Xuân Trường ở Hoàng Anh Gia Lai lại chưa có đạt được phong độ ổn định trong màu áo Buriram United thời gian qua. Vậy nên, Phạm Đức Huy có lẽ là cái tên hợp lý nhất khi sở hữu lối chơi mạnh mẽ, sung sức (không ra sân ở trận trước) và đặc biệt phù hợp với lối chơi thiên về phòng ngự và kiểm soát bóng.

Trên hàng công, Công Phượng được hy vọng sẽ được vào sân ngay từ đầu thay cho người đồng đội Văn Toàn. Tiền đạo số 10 được tung vào sân ở nửa sau hiệp 2 trận gặp Thái-lan và nhanh chóng cho thấy sự nguy hiểm với những pha đột phá đầy tốc độ làm rối loạn hàng thủ đối phương. Văn Toàn tuy cũng có những phẩm chất như người đồng đội tại Hoàng Anh Gia Lai nhưng sẽ phù hợp hơn nếu tiền đạo người Hải Dương được vào sân ở khoảng thời gian cuối trận và phát huy những pha bóng đột biến của mình.

Vị trí của Quang Hải là không phải bàn cãi, cầu thủ nhỏ con của CLB Hà Nội đóng vai trò rất lớn trong việc vận hành mọi sơ đồ chiến thuật của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park. Cuối cùng, vị trí tiền đạo cắm nhiều khả năng thuộc về Hà Đức Chinh, bởi lão tướng Anh Đức dù là người hùng của đội với bàn ấn định chiến thắng trước Thái-lan, tuy nhiên đã có dấu hiệu chấn thương và khó lòng thi đấu trọn vẹn trước đối thủ giàu thể lực như Curacao. Cơ hội có thể sẽ thuộc về chân sút trẻ của CLB SHB Đà Nẵng, người phù hợp với những tình huống phản công đòi hỏi tốc độ, sức mạnh cũng như khả năng chọn vị trí rất tốt. Thiếu sót ở thời điểm này của Đức Chinh là khả năng dứt điểm cũng như sự bình tĩnh, tự tin khi đối diện với áp lực.

Trận chung kết King’s Cup 2019 hứa hẹn nhiều hấp dẫn giữa hai đội tuyển Curacao và Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 45 tối 8-6 tại sân vận động Chang Arena (TP Buriram, Thái-lan).

Đội hình ra sân dự kiến của đội tuyển Việt Nam ở trận ra quân King’s Cup: Đặng Văn Lâm - Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải - Đoàn Văn Hậu, Phạm Đức Huy, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Trọng Hoàng-Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Quang Hải.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/40473402-du-kien-doi-hinh-xuat-phat-doi-tuyen-viet-nam-o-tran-chung-ket-king%E2%80%99s-cup.html