Dự kiến có 6.000 đại biểu dự Techfest Việt Nam 2019 tại Hạ Long

Sáng 28/11, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) do đồng chí Trần Văn Tùng, Thứ trưởng, làm Trưởng đoàn, về công tác chuẩn bị Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Techfest) Việt Nam năm 2019 tại Quảng Ninh. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Techfest Việt Nam 2019 sẽ được tổ chức tại TP Hạ Long, từ ngày 4-6/12/2019. Sự kiện này dự kiến thu hút 6.000 đại biểu tham dự, trong đó có khoảng 800 doanh nghiệp khởi nghiệp, khoảng 300 nhà đầu tư và quỹ đầu tư quốc tế, 300 doanh nghiệp cùng các tập đoàn kinh tế lớn, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, chuyên gia trong nước và quốc tế. Techfest Việt Nam 2019 sẽ có các cộng đồng khởi nghiệp, nhà đầu tư, diễn giả đến từ trên 50 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: Chuỗi tọa đàm mở về cơ hội cho startups trong các lĩnh vực; các phiên kết nối đầu tư giữa nhà đầu tư - doanh nghiệp khởi nghiệp; triển lãm sản phẩm, dịch vụ khởi nghiệp đổi mới của các làng khởi nghiệp; lễ tôn vinh tài năng khởi nghiệp sáng tạo Techfest 2019. Đến nay công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức Techfest Việt Nam 2019 như: Địa điểm tổ chức, an ninh trật tự, y tế, môi trường... đã được tỉnh Quảng Ninh chuẩn bị chu đáo để sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, nhấn mạnh, Techfest Việt Nam 2019 là sự kiện quan trọng để các doanh nghiệp khởi nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp Quảng Ninh có cơ hội tiếp cận với khách hàng tiềm năng, nhà đầu tư, chuyên gia, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, cơ quan truyền thông trong nước, quốc tế. Đồng thời là dịp để các bên chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và liên kết các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát nhiệm vụ, phối hợp với Bộ KH&CN chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho Techfest Việt Nam 2019. Các đơn vị cũng rà soát, lên danh sách cụ thể các thành phần tham gia, đặc biệt là các doanh nghiệp, thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh để thúc đẩy kết nối, giới thiệu, học hỏi kinh nghiệm từ các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng cảm ơn sự phối hợp của tỉnh Quảng Ninh trong công tác chuẩn bị cho Techfest Vietnam 2019 và tin tưởng rằng, với sự ủng hộ, quan tâm của tỉnh, sự tham gia trách nhiệm, nhiệt tình của các đơn vị, sự kiện sẽ được tổ chức thành công tốt đẹp. Qua đó, thúc đẩy kết nối, giới thiệu quảng bá nhiều sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, đồng thời hướng tới gắn kết, đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia hàng đầu trong khu vực về khởi nghiệp sáng tạo. Đồng chí yêu cầu các đơn vị liên quan của Bộ KH&CN phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Ninh để làm tốt công tác chuẩn bị cho Techfest Vietnam 2019 diễn ra theo đúng kế hoạch.

Nguyễn Thanh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201911/du-kien-co-6000-dai-bieu-du-techfest-viet-nam-2019-tai-ha-long-2462418/