Dù không phải là siêu sao ngoại ngữ, bố mẹ vẫn có thể chuẩn bị nền tảng tiếng Anh vững vàng nhờ bí kíp đặc biệt này

Những bí kíp này được các bậc phụ huynh truyền tay nhau trong nhiều hội nhóm nuôi dạy con học ngoại ngữ trên địa bàn Hà Nội.

Tiếng Anh là một lợi thế trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong sự nghiệp của mỗi người. Bởi vậy, nhiều cha mẹ vô cùng chú trọng việc rèn luyện ngoại ngữ cho con ngay từ sớm. Tuy nhiên, việc rèn luyện ngôn ngữ này không đơn giản mà cần có sự kiên trì và những bí quyết đặc biệt.

Dưới đây là những lời khuyên từ các thầy cô giáo dạy tiếng Anh nổi tiếng trên địa bàn Hà Nội giúp bố mẹ có thể chuẩn bị nền tảng ngoại ngữ vững chắc cho con ngay từ trước khi vào tiểu học.

1. Đọc sách truyện tiếng Anh

Ngay từ những ngày đầu sinh ra, bố mẹ đã có thể sử dụng phương pháp này để giúp con làm quen dần với ngoại ngữ. Bằng những cuốn sách tranh, truyện thiếu nhi tiếng Anh, con sẽ có vốn từ vựng cơ bản để chuẩn bị cho hành trình học hỏi ngôn ngữ mới này được dễ dàng hơn.

2. Chơi trò chơi bằng tiếng Anh

Trẻ nhỏ luôn thích những trò chơi thú vị nên việc luyện tập tiếng Anh bằng các trò chơi là cực kỳ hữu dụng. Bố mẹ có thể làm các thẻ lật từ vựng để con nhìn hình đoán từ hoặc ngược lại. Mỗi khi con chọn được từ đúng, bố mẹ có thể cùng con đặt câu, tìm những từ tương đương để con có thể hiểu sâu hơn về từ vựng đó.

Những trò chơi thú vị bằng tiếng Anh sẽ giúp con yêu thích môn học này hơn. (Ảnh minh họa)

Những trò chơi thú vị bằng tiếng Anh sẽ giúp con yêu thích môn học này hơn. (Ảnh minh họa)

3. Luyện hát bằng tiếng Anh

Âm nhạc là cách học mà nhiều em bé ưa thích, bởi chúng dễ hiểu vần điệu hơn những lời nói khô khan khác. Nếu như cho con học hát những bài hát tiếng Anh cơ bản, ngoài từ vựng con còn có thể học cách phát âm và các mẫu câu đơn giản mà không tốn nhiều công sức.

4. Cùng con làm bài tập Tiếng Anh tại nhà

Khi con bước vào bậc tiểu học, những bài tập tiếng Anh ban đầu sẽ không quá khó nhưng con vẫn luôn cần sự hỗ trợ và động viên của bố mẹ. Bởi vậy, khi con làm bài tập, bố mẹ có thể giúp đỡ nếu con cảm thấy quá khó khăn, hay động viên và ủng hộ khi con hoàn thành tốt. Bố mẹ cũng có thể đào sâu thêm các dạng bài, từ vựng tương tự để con học hỏi thêm cho mỗi phần bài tập của mình.

5. Tiếp xúc với những thầy cô giáo có chuyên môn cao

Việc học tiếng Anh không đơn thuần chỉ ngày một ngày hai có thể giỏi ngay và hơn cả con cần những giáo viên ưu tú để giúp con tiếp thu bài học tốt nhất. Bố mẹ có thể cho con tiếp xúc với một số thầy cô giáo dạy tiếng Anh tiểu học nổi tiếng được nhiều phụ huynh tin tưởng như:

Cô Đỗ Huyền - Giảng viên khoa Tiếng Anh thuộc Đại học Hà Nội

Cô Đỗ Huyền.

Với phong cách tự tin cùng phương pháp dạy đặc biệt, cô luôn mang đến cho các em học sinh tiểu học những giờ học thú vị, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và có thành tích cao trong học tập.

Thầy Giang Nguyễn - The Ivy League Vietnam

Thầy Giang Nguyễn.

Thầy từng giảng dạy tại Khoa Ngôn ngữ – Văn hóa Anh – Mỹ, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đồng thời thầy cũng là người sáng lập trung tâm ngoại ngữ The Ivy – League Vietnam

Cô Hiếu Bùi - Trường Tiểu Học Ngôi Sao

Cô tốt nghiệp trường Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội, với phong cách giảng dạy tự tin, chuyên nghiệp và những bài tập bám sát trình độ của học sinh. Cô giúp các em thêm niềm yêu thích và say mê với môn học này nhiều hơn bao giờ hết.

Thầy Mai Thành Sơn - Giáo viên trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam

Sở hữu bằng thạc sỹ chuyên ngành Giảng dạy tiếng Anh do Đại học Newcastle-upon-Tyne cấp, thầy hiện đang là giáo viên tại trường Amsterdam.

Thầy luôn có phương pháp giảng bài vô cùng cuốn hút, những sáng tạo ý tưởng trong phương pháp dạy học, chắc chắn các em học sinh sẽ có những giờ học đầy thú vị.

Mây

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/du-khong-phai-la-sieu-sao-ngoai-ngu-bo-me-van-co-the-chuan-bi-nen-tang-tieng-anh-vung-vang-nho-bi-kip-dac-biet-nay-22202022723203804.htm