'Dù không được phép nhưng nhiều nơi vẫn xảy ra hiện tượng cá cược thể thao'

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) đã nói như vậy khi cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao chiều 15.11.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) - Ảnh: QH

Cho ý kiến vào dự luật, ĐB Nguyễn Anh Trí (Đoàn Hà Nội) cho hay, chúng ta thấy các cược thể thao được phổ biến ở nhiều nước với nhiều bộ môn khác nhau như bóng đá, chọi gà, đua ngựa,.. và họ quản lý khá tốt.

Ông Trí nhấn mạnh: Mặc dù không nói ra, nhưng tại Việt Nam dù không được cho phép nhưng nhiều nơi vẫn xảy ra hiện tượng cá cược thể thao, thực tế đó thúc đẩy tôi cần nói rằng, Quốc hội cần xem xét vấn đề này thật nghiêm túc. Cá cược thể thao có lẽ là một thú vui, dĩ nhiên thú vui này có thể xấu đi mang tính cờ bạc ăn thua và ảnh hướng đến an ninh, an toàn xã hội. Do vậy, nó rất cần được quản lý.

"Chúng ta không ủng hộ cờ bạc nhưng cần quản lý thú vui của người đời để nó không bị xấu đi, bị biến tướng, bị bỏ rơi không được quản lý. Chúng ta cũng có những quy định để không cho phép nhưng nhìn chung là không hiệu quả như nhiều đại biểu đã khẳng định", ông Trí nói.

Ông Trí cũng nói thêm: Gần đây tháng 1.2017 đã có Nghị định của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế. Nhưng dù sao thì nghị định không phải là luật. Lần này, chúng ta sửa luật và không biết bao lâu nữa luật này mới được xem xét sửa lại. Tôi cho rằng, đây là cơ hội để đổi mới. Bởi vậy tôi đồng ý đưa đặt cược thể thao vào luật này như ý kiến phần lớn ý kiến thành viên của Chính phủ cho rằng đặt cược thể thao cần được quy định vào luật nhưng chỉ giới hạn ở một số lĩnh vực thể thao đủ điều kiện và CP quyết định, quy định chi tiết về vấn đề này.

Ông Trí nói thêm: Tôi nghĩ, phần lớn những vấn đề khó thì chúng ta cấm nhưng đừng để đặt cược thể thao trong luật khác thì cấm nhưng thực tế thì xảy ra lén lút thậm chí là bùng nổ. Xin đừng thêm 1 lần vấn đề cá cược thể thao dậm chân tại chỗ thêm hàng thập kỷ nữa kể từ bây giờ. Tôi tin, nếu có luật nếu tổ chức tốt thì sẽ hạn chế được mặt trái mang lại nhiều nguồn thu cho đất nước cho xã hội về thuế, tạo điều kiện cho nhân dân thỏa mãn thú vui đặc biệt là vấn đề chúng ta cấm nhưng nó vẫn xảy ra. Tôi nghĩ, Quốc hội cần kiến tạo để tạo điều kiện cho Chính phủ thực hiện. Đây là một vấn đề phức tạp, nhạy cảm chúng ta cần xem xét thật kỹ.

Xuân Hải - Đức Thành

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/thoi-su/du-khong-duoc-phep-nhung-nhieu-noi-van-xay-ra-hien-tuong-ca-cuoc-the-thao-576295.ldo