Du khách 'xông đất' các trung tâm du lịch miền Trung

Sáng 1-1, Sở Du lịch Đà Nẵng, Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng và Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) phối hợp tổ chức lễ đón chuyến bay đầu tiên đến thành phố Đà Nẵng trong ngày đầu năm mới 2021. Chuyến bay của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam mang số hiệu VN159 vận chuyển 180 hành khách từ Hà Nội đến Đà Nẵng và hạ cánh an toàn vào lúc 8 giờ 55 phút tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng.

Ban Tổ chức trao quà cho 2 hành khách trên chuyến bay đến Đà Nẵng may mắn trúng thưởng trong ngày đầu năm mới.

Ban Tổ chức trao quà cho 2 hành khách trên chuyến bay đến Đà Nẵng may mắn trúng thưởng trong ngày đầu năm mới.

Tại lễ đón đã diễn ra các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, tặng hoa, quà chúc mừng những vị khách đầu tiên đến thành phố Đà Nẵng. Ban Tổ chức đã trao hai vé máy bay khứ hồi hạng thương gia hành trình nội địa do Vietnam Airlines khai thác cho hai hành khách may mắn trúng thưởng trong dịp năm mới. Anh Phạm Văn Đông, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ, gia đình anh rất thích đến thành phố Đà Nẵng, đặc biệt nơi đây có bãi biển rất đẹp, nên cả gia đình gồm 17 người đã quyết định chọn thành phố biển này là điểm đến để đón năm mới. Mặc dù dịch Covid-19 ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống mọi người, nhưng chúng ta đã có các biện pháp quyết liệt, an toàn để phòng, chống dịch nên cả gia đình rất an tâm đi du lịch. Anh rất vui vì cả gia đình được chào đón rất nồng nhiệt ngay tại sân bay.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Nguyễn Xuân Bình cho biết, việc đón chuyến bay đầu tiên đưa du khách đến tham quan du lịch Đà Nẵng là một khởi đầu tốt đẹp của ngành du lịch Đà Nẵng, cũng như các hoạt động xúc tiến du lịch trong thời gian tới được kỳ vọng sẽ tạo đà cho việc thúc đẩy, phát triển du lịch nội địa. Hiện nay, công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu, điểm du lịch của thành phố vẫn được triển khai đúng theo quy định, đảm bảo một môi trường du lịch Đà Nẵng ngày càng an toàn, thân thiện.

Năm 2020, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) đã vận chuyển gần 2,3 triệu lượt hành khách và thực hiện hơn 14.100 chuyến bay đến/đi từ Đà Nẵng, tương đương 50% so với cùng kỳ. Hiện Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng đang khai thác 13 đường bay nội địa với tần suất hơn 300 chuyến khứ hồi/tuần đến Đà Nẵng gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Lạt, Nha Trang, Buôn Ma Thuột, Phú Quốc, Pleiku, Vinh, Côn Đảo, Vân Đồn, Thanh Hóa. Trong đó, Vietnam Airlines Group khai thác đến 8 đường bay với trung bình 135 chuyến khứ hồi/tuần.

* Cùng ngày, Sở Du lịch Thừa Thiên - Huế chủ trì phối hợp với Cảng vụ Hàng không Miền Trung tại Thừa Thiên Huế, Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài, Hiệp hội Du lịch tỉnh và Văn phòng đại diện tại Thừa Thiên Huế của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – Công ty Cổ phần (Vietnam Airlines) tổ chức Lễ đón những du khách đầu tiên đến Thừa Thiên Huế bằng đường hàng không năm 2021.

8 giờ 5 phút, những vị khách đầu tiên xông đất tỉnh Thừa Thiên - Huế năm 2021 là ông Lê Ngọc Thiện và ông Nguyễn Dương Hồng Phát, đi trên chuyến bay mang số hiệu VN1370 của Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Thừa Thiên - Huế, hạ cánh xuống Sân bay Phú Bài (thị xã Hương Thủy). Ngay khi xuống Sân bay Phú Bài, hai vị khách đầu tiên được Ban Tổ chức tặng bó hoa tươi thắm cùng quà đặc sản của Huế, một vé chuyến bay khứ hồi hạng thương gia của Vietnam Airlines, bộ voucher gói dịch vụ của khách sạn Vinpearl Huế và ấn phẩm du lịch Huế.

Ông Lê Ngọc Thiện cho biết, đây là dịp ông trở về quê hương đón Tết Dương lịch 2021. Ông Thiện cũng bày tỏ sự cảm động trước sự đón tiếp trang trọng này, đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới đến người dân Thừa Thiên - Huế, mong muốn ngành du lịch nói riêng và chính quyền địa phương sớm khắc phục khó khăn do dịch Covid-19, từng bước phục hồi kinh tế, xã hội trong thời gian tới.

Ngoài ra, 191 hành khách khác cùng Cơ trưởng và Tiếp viên trưởng chuyến bay cũng được Sở Du lịch Thừa Thiên- Huế và các đơn vị trao tặng quà lưu niệm. Đoàn khách trên chuyến bay VN1370 cùng nhau thưởng thức chương trình nghệ thuật biểu diễn múa Lân mang đậm truyền thống văn hóa Việt Nam và nhận những lời chúc mừng năm mới nồng nhiệt.

Lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện, lễ hội gắn với du lịch của tỉnh trong năm 2021 như: Ngày hội du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, Festival Nghề truyền thống Huế 2021 và một số lễ hội khác như: lễ hội Lân, lễ hội Sen, Ngày hội Hiphop, Liên hoan ẩm thực, Ngày hội Áo dài Huế trải đều vào các thời điểm trong năm.

H.L – P.V

Du khách “xông đất” Hội An đến từ Đà Nẵng

Đoàn khách “xông đất” phố cổ Hội An nhận hoa và quà của thành phố Hội An. Ảnh: Khiếu Thị Hoài

Sáng 1-1, đoàn khách nội địa gồm 19 người đến từ thành phố Đà Nẵng là những người Việt Nam sinh sống ở nhiều quốc gia về thăm quê đang bị kẹt lại bởi đại dịch chọn Hội An làm nơi nghỉ ngơi, đón Tết Dương lịch đã trở thành những vị khách đầu tiên “xông đất” phố cổ Hội An.

Sau khi được đón rước bởi đội hát múa sắc bùa và đội múa thiên cẩu từ ngã ba cầu An Hội-đường Nguyễn Phúc Chu, đoàn khách đã được UBND Thành phố Hội An cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tặng hoa, quà và thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật ngay tại vòng cung Chùa Cầu. Đặc biệt, đoàn khách đã cùng ban tổ chức và người dân Hội An tham gia trải nghiệm trọn vẹn ván bài chòi đầu tiên của năm mới với sự biểu diễn hô hát của anh hiệu chị hiệu ở sân khấu chương trình.

Một người trong đoàn khách đầu tiên ghé thăm phố cổ, bà Tăng Lý Thị Tuyết chia sẻ: “Chúng tôi ở ngay Đà Nẵng nên cũng hay đi Hội An. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên chúng tôi cùng nhau đi vào đúng dịp Tết Dương lịch và nhận được sự đón tiếp nồng hậu của chính quyền, người dân Hội An với những tiết mục nghệ thuật mang đậm nét văn hóa Hội An. Đây là một kỷ niệm đặc biệt khó quên đối với chúng tôi”.

Ngoài miễn phí vé tham quan khu phố cổ, đoàn khách xông đất Hội An được thành phố miễn phí vé tham quan các làng nghề như làng nghề gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế.

KHIẾU THỊ HOÀI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_236823_du-khach-xong-dat-cac-trung-tam-du-lich-mien-trung.aspx