Du khách vui mừng vì nhận lại tài sản chỉ sau vài giờ bị cướp

Nhận lại tài sản từ tay các CBCS Công an, những du khách là nạn nhân của các vụ cướp đã rối rích cảm ơn Công an TP Hồ Chí Minh vì nhanh chóng bắt được tội phạm, thu hồi tài sản…

Ngày 19/10, Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh cho biết đang hoàn tất hồ sơ bàn giao Phan Quốc Anh (SN 1993, ngụ quận 4) và Châu Quốc Phi (SN 1991, ngụ Hóc Môn) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh để điều tra xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

Hai đối tượng chuyên cướp tài sản du khách

Hai đối tượng chuyên cướp tài sản du khách

Hai đối tượng trên là các đối tượng cộm cán từng có nhiều tiền án, chuyên theo dõi và cướp giật tài sản của du khách tại khu vực quận 1.

Trưa 16/10, Quốc Anh điều khiển xe máy dạo quanh khu vực trung tâm thành phố, đến đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1 phát hiện anh Arai Jun (SN 1977, quốc tịch Nhật Bản) mang theo tài sản đi bộ trên đường nên áp sát giật. Anh Arai Jun truy hô nhưng Quốc Anh đã mất hút nên đến Công an trình báo.

Theo anh Arai Jun, số tài sản bị mất gồm ví hiệu Poster (trị giá 7 triệu đồng) có 4 thẻ ngân hàng, 1 nhẫn cưới (trị giá 900USD), 5.000 yên, 14 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận 1 tổ chức khoanh vùng và bắt được Quốc Anh ngay trước cửa nhà của Y.

Nhận lại tài sản từ tay Công an chỉ sau 4h bị mất, anh Arai Jun vui mừng cảm ơn các CBCS.

Tang vật vụ cướp

Châu Quốc Phi là đối tượng đang bị Công an quận 1 theo dõi bởi đối tượng này đã gây ra nhiều vụ cướp giật tại khu vực trung tâm thành phố, nơi có nhiều khách nước ngoài lưu trú. Phi thường chọn thời điểm gây án vào lúc nửa đêm, nạn nhân là các du khách đã sử dụng bia rượu, không tỉnh táo.

Khoảng 3h ngày 17/10, Phi mặc bộ đồ giả xe ôm công nghệ dạo quanh các tuyến đường, đến đường Đề Thám phát hiện anh Jang Yong Cheol (SN 1984, quốc tịch Hàn Quốc) cùng bạn gái đang đi dạo nên áp sát giật chiếc ví và ĐTDĐ.

Du khách nhận lại tài sản sau vài giờ bị cướp

Phi không ngờ mọi hành động của Phi đã bị tổ Cảnh sát hình sự theo dõi nên khi Phi vừa ra tay giật, tổ cảnh sát hình sự đã tăng ga truy đuổi. Phi phóng xe bạt mạng, lạng lách qua nhiều tuyến đường để thoát khỏi tổ Cảnh sát hình sự. Tuy nhiên khi vừa ra đến đường Trần Hưng Đạo thì Phi bị tổ công tác áp sát. Phi ném tang vật, xe máy rồi chạy bộ tìm đường thoát thân nhưng đã bị tổ Cảnh sát hình sự khống chế.

Tài sản được thu hồi giao lại cho anh Jang Yong Cheol ngay trong đêm khiến anh Jang Yong Cheol vô cùng cảm kích.

M.Đ

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/du-khach-vui-mung-vi-nhan-lai-tai-san-chi-sau-vai-gio-bi-cuop-616168/