Du khách ùn ùn tắm biển Sầm Sơn, nhiều người không đeo khẩu trang

Mặc dù diễn biến dịch bệnh Covid-19 đang khá phức tạp. Tuy nhiên, chiều nay (30/4), hàng nghìn người vẫn đổ về bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) để tắm mát.

Khách du lịch tắm ở biển Sầm Sơn chiều 30/4.

Khách du lịch tắm ở biển Sầm Sơn chiều 30/4.

Theo ghi nhận của Báo GD&TĐ, đa phần du khách ở bãi biển Sầm Sơn vào chiều nay không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách theo hướng dẫn “5k” của Bộ Y tế, mà vẫn tụ tập rất đông người.

Theo ông Lê Văn Tú - Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn, ngay từ đầu mùa du lịch biển, TP Sầm Sơn đã ban hành kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 với nhiều biện pháp cụ thể nhằm đảm bảo vừa hoạt động du lịch, vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Theo đó, nhằm đảm bảo an toàn cho du khách, TP Sầm Sơn đã thành lập 7 tổ giám sát y tế phòng, chống dịch tại các cơ sở lưu trú và lưu động trên toàn thành phố.

Trong đó, có 2 tổ lưu động thực hiện theo chỉ đạo của Trung tâm điều hành đô thị thông minh, 4 điểm giám sát trên trục đường Hồ Xuân Hương, thường xuyên nhắc nhở du khách đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn.

Đặc biệt, thông qua việc tích hợp 142 mắt camera của Trung tâm điều hành đô thị thông minh của TP cũng sẽ phát hiện những du khách không thực hiện đeo khẩu trang, giữ khoảng cách.

Có những chỗ đông nghẹt người tắm biển.

Từ đó, kịp thời thông báo cho các tổ công tác đến nhắc nhở hoặc phát lên hệ thống loa truyền thanh.

Đội cứu hộ bãi biển cũng tham gia nhắc nhở du khách đeo khẩu trang. Tuy nhiên, do lượng du khách rất đông, không thể kiểm soát. Bên cạnh đó, rất nhiều người chủ quan không thực hiện việc đeo khâu trang, giữ khoảng cách. Hàng nghìn người vẫn chen chúc nhau tắm biển như thường.

Theo thống kê từ ngành du lịch Thanh Hóa, do lo ngại dịch bệnh, nhiều đoàn khách đã hủy tour, du khách hủy phòng đặt tại một số khu, điểm du lịch trước ngày 30/4.

Cụ thể, trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lượng khách đặt phòng đã đạt khoảng 85%/tổng lượng phòng toàn tỉnh.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch nên lượng khách hủy phòng khoảng 30% (tương đương 12.000 phòng/ngày).

Ước thiệt hại về doanh thu buồng phòng khoảng 40 tỷ đồng. Thiệt hại về doanh thu ăn uống khoảng 160 tỷ đồng và thiệt hại về các dịch vụ khác khoảng 30 tỷ đồng.

Về lữ hành, có khoảng 35 đoàn khách (tương đương hơn 1.000 khách) báo hoãn, hủy tour, ước thiệt hại trên 3 tỷ đồng.

Dưới đây là một số hình ảnh do PV Báo GD&TĐ ghi nhận tại bãi biển Sầm Sơn vào chiều nay:

Du khách tắm biển Sầm Sơn vào chiều 30/4.

Thi thoảng có vài người đeo khẩu trang.

Có nhóm tập thể vô tư chụp ảnh mà không đeo khẩu trang.

Trẻ em chơi trên bãi cát...

...và tắm dưới biển.

Khẩu trang bị ném xuống bãi cát.

Du khách chen chúc nhau trên xe điện.

Bên cạnh đó, vẫn có nhiều người đeo khẩu trang để phòng dịch bệnh.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/thanh-hoa-du-khach-un-un-tam-bien-sam-son-nhieu-nguoi-khong-deo-khau-trang-CwKN7BrMg.html