Du khách ùn ùn kéo về Đà Lạt du xuân Kỷ Hợi 2019

Hàng ngàn du khách khắp nơi đổ về TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) du xuân khiến nhiều dịch vụ trở nên quá tải, giao thông khó khăn.

Ngày 8-2, tức (mùng 4 Tết Kỷ Dậu) trong tiết trời nắng đẹp, hơi se lạnh đã thu hút hàng ngàn du khách khắp nơi đổ về TP Đà Lạt du xuân.

Theo ghi nhận từ chiều tối 7-2, (mùng 3 Tết Kỷ Hợi) từng đoàn xe con, xe du lịch, xe máy nối đuôi nhau hướng về trung tâm TP Đà Lạt. Rất đông dòng người và xe du lịch đổ về TP Đà Lạt đã khiến nhiều tuyến đường đến các khu du lịch ùn tắc cục bộ. Tại các điểm du lịch thành phố luôn tấp nập du khách khiến cho nhiều dịch vụ quá tải trong dịp này.

Nhiều xe du lịch đổ về khiến giao thông Đà Lạt bị ách tắc cục bộ.

Nhiều xe du lịch đổ về khiến giao thông Đà Lạt bị ách tắc cục bộ.

Sáng nay, thời tiết tại TP Đà Lạt có nắng nhẹ, trời se se lạnh rất phù hợp cho du khách du xuân chụp ảnh lưu niệm tại các khu du lịch, các công viên hoa Đà Lạt.

Khách du lịch mải mê chụp ảnh lưu niệm vì thời tiết Đà Lạt nắng đẹp.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, từ mùng 2 đến mùng 6 Tết Kỷ Hợi 2019, các cơ sở lưu trú du lịch như: khách sạn, nhà nghỉ, dịch vụ homestay tại Đà Lạt hầu hết đã nhận khách kín phòng. Mặc dù giá tăng từ 20 - 30% so với ngày thường nhưng có niêm yết giá công khai nên chưa ghi nhận sự phàn nàn nào từ phía du khách.

Ngoài ra, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cũng rơi vào tình trạng quá tải vào giờ cao điểm, nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu của du khách.

Nhiều gia đình tranh thủ ngày nghỉ Tết Kỷ Hợi lên Đà Lạt nghỉ dưỡng.

Đại diện Công an phường 1, TP Đà lạt cho biết dự đoán được lượt khách du lịch sẽ tăng mạnh nên lực lượng chức năng của thành phố đã tăng cường quân số, phân công chốt trực 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm để hướng dẫn, phân luồng nên việc đi lại của du khách vẫn được đảm bảo, thông suốt.

Trước đó, để đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng và đón chào năm mới Kỷ Hợi 2019 cho du khách và người dân địa phương, UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, bổ sung dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ; tổ chức các hoạt động, sự kiện đón tiếp và phục vụ khách; đăng ký giá và niêm yết, bán đúng giá niêm yết, tuyệt đối không bội tín trong kinh doanh; bảo đảm công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, không để xảy ra tệ nạn trong cơ sở kinh doanh...

Một số hình ảnh du khách du xuân tại các điểm du lịch và chợ đêm Đà Lạt trong các ngày mùng 3 và mùng 4 Tết Kỷ Hợi:

Biển người đổ về du xuân tại chợ đêm Đà Lạt.

Trên các tuyến đường dọc quanh hồ Xuân Hương thu hút đông đảo khách du lịch tham quan, chụp ảnh.

Dòng người tấp nập cùng nhiều phương tiện lưu sông tại vòng xoay chợ đêm Đà Lạt.

Dịch vụ ăn uống thu nhập cao nhờ du khách đông.

Quảng trường Lâm Viên Đà Lạt là nơi lý tưởng du khách thưởng ngoạn, du xuân.

Đình Thi

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/du-khach-un-un-keo-ve-da-lat-du-xuan-ky-hoi-2019-20190208114601187.htm