Du khách Trung Quốc tử vong ở Đà Nẵng có thể không phải do virus corona

Một phụ nữ Trung Quốc sau thời gian lưu trú tại khách sạn ở Đà Nẵng được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu, sau đó qua đời. Bệnh nhân tử vong nghĩ nhiều đến nguyên nhân do nhồi máu cơ tim.

Chiều 26-1, ông Tôn Thất Thạnh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã phát đi thông báo về một người Trung Quốc tử vong.

Cụ thể, bà Li Yan (SN 1954, ngụ TP.Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) nhập cảnh vào TP.Đà Nẵng lúc 20 giờ 30 ngày 23-1-2020 trên chuyến bay VJ8859 có 236 hành khách của Hãng hàng không Vietjet Air, lưu trú tại một khách sạn ở Q.Ngũ Hành Sơn.

Khu vực cách ly bệnh nhân (đa số người Trung Quốc) tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.

Khu vực cách ly bệnh nhân (đa số người Trung Quốc) tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.

Trong 3 ngày tại khách sạn, bà Li Yan hoàn toàn khỏe mạnh bình thường, không có triệu chứng viêm đường hô hấp, không ho, không sốt. Người nhà bà Li Yan cho biết, tối 24-1, bà Li Yan thấy mệt nên về phòng nghỉ sớm và rạng sáng 25-1 được đưa vào Bệnh viện Hoàn Mỹ.

Bệnh nhân vào viện với tình trạng ngưng hô hấp, ngưng tuần hoàn. Thang điểm hôn mê Glasgow: 3 điểm, da niêm mạc tím tái, mạch, huyết áp không đo được, phổi không thông khí. Kết quả xét nghiệm máu: tiểu cầu giảm thấp, hồng cầu, bạch cầu bình thường.

Nhận được tin báo, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cùng y bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ và Trung tâm Y tế Q.Ngũ Hành Sơn xác minh, điều tra tình hình sức khỏe, diễn biến của bệnh nhân.

Ông Tôn Thất Thạnh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng cho biết, địa chỉ thường trú của bệnh nhân ở TP.Nam Ninh (tỉnh Quảng Tây), cách TP.Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc; – nơi xuất phát dịch virus và đang xảy ra nhiều thương vong do dịch bệnh viêm phổi từ virus Corona) khoảng 1.200km, chưa phát hiện dịch bệnh viêm phổi cấp tính do chủng virus Corona mới. Toàn bộ 236 hành khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân đến 9 giờ ngày 25-1 đều khỏe mạnh bình thường, không có ai có triệu chứng đường hô hấp, không ho, không sốt.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và y bác sĩ kết luận ban đầu, bệnh nhân tử vong ngoại viện nghĩ nhiều đến nguyên nhân do nhồi máu cơ tim.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, thực hiện quy trình kiểm dịch y tế, giám sát cộng đồng đúng quy định, kịp thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ đến từ vùng dịch để kịp thời cách ly, xử lý; khuyến cáo các khách sạn thông tin về bệnh dịch và các dấu hiệu cần theo dõi các đoàn khách đang cứ trú; các đoàn khách tự theo dõi sức khỏe, các trường hợp bất thường, đặc biệt dấu hiệu sốt, ho, viêm long đường hô hấp cần thông báo ngay cho cán bộ y tế…

Hoàng Quân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/nu-du-khach-trung-quoc-tu-vong-nghi-nhoi-mau-co-tim_86622.html