Du khách Trung Quốc đang rầm rộ tới Nga

Công ty lữ hành trực tuyến lớn nhất Trung Quốc cho biết số lượng du khách Trung Quốc đến Nga đã tăng đáng kể từ tháng 1 đến tháng 7 so với cùng kỳ năm trước.

Công ty lữ hành trực tuyến lớn nhất Trung Quốc cho biết số lượng du khách Trung Quốc đến Nga đã tăng đáng kể từ tháng 1 đến tháng 7 so với cùng kỳ năm trước.

"Trong vài năm qua, Nga đã trở thành một điểm đến thú vị và ngày càng nổi tiếng đối với khách du lịch Trung Quốc" - Victor Tseng, phó chủ tịch của công ty du lịch trực tuyến Ctrip, cho biết. “Theo thông tin của chúng tôi, từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay, khách du lịch từ Trung Quốc sang Nga tăng 150% so với cùng kỳ năm ngoái”.

Tseng nói thêm rằng, có tới 50.000 du khách Trung Quốc đến Nga chỉ trong khoảng thời gian diễn ra lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh 2018. Con số này đã vượt quá kì vọng của Ctrip.

Lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay đã thu hút đông đảo du khách đến Nga.

Cũng theo Ctrip, sự tăng trưởng trên về du lịch là kết quả từ chính sách "thân thiện hơn" của Nga đối với du khách vào nước này và đặc biệt là khách du lịch Trung Quốc. Ông nói rằng quá trình cấp visa đơn giản giữa hai nước cũng là một yếu tố quan trọng để thúc đẩy du lịch.

Năm ngoái, Nga đã nới lỏng các quy chế thị thực cho người nước ngoài từ 18 quốc gia, bao gồm Brunei, Ấn Độ, Trung Quốc, Triều Tiên, Mexico, Singapore, Nhật Bản, Algeria, Bahrain, Iran, Qatar, Kuwait, Morocco, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE, Oman, Saudi Arabia, Tunisia và Thổ Nhĩ Kỳ. Bước đi này nhằm thúc đẩy ngành du lịch ở các vùng Viễn Đông của Nga.

“Chúng tôi được truyền cảm hứng từ thị trường Nga với sự gia tăng du khách từ Trung Quốc như vậy. Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn làm việc với nhiều công ty Nga cung cấp dịch vụ du lịch hơn nữa .Chúng tôi muốn cung cấp thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của họ trên nền tảng trực tuyến của chúng tôi, để khách du lịch Trung Quốc đến Nga có thể dễ dàng tìm hiểu và đặt trước các dịch vụ"- Tseng nói.

Theo số liệu do Hiệp hội các nhà điều hành tour Nga cung cấp, năm ngoái, gần 1,8 triệu công dân Trung Quốc đã tới Nga, trong đó có 1,1 triệu người với mục đích du lịch,

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/du-lich/du-khach-trung-quoc-dang-ram-ro-toi-nga-360208.html