Du khách tìm về cõi thanh tịnh bên ngôi chùa Cổ linh thiêng hơn 300 năm tuổi ở Quảng Ngãi

Chùa Thiên Ấn nằm trên đỉnh núi Thiên Ấn, ở tả ngạn sông Trà Khúc. Cách TP Quảng Ngãi 3,5km về hướng Đông. Thuộc địa phận xã Tịnh Ấn, Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Khi xưa thường được xem là 'đệ nhất thắng cảnh' của tỉnh Quảng Ngãi.

Thiên Ấn khai sơn từ năm 1716 đến nay, trải qua 300 năm chùa đã có 15 đời sư trù trì, trong đó có 6 vị được tôn làm sư tổ gọi chung là lục tổ. Tính đến nay chùa đã trải qua 5 lần trùng tu vào năm 1717, 1827, 1910, 1918 và cuối cùng là 1959.

Không chỉ nổi tiếng bởi cảnh sắc Núi Thiên Ấn, chùa Thiên Ấn còn nổi tiếng với những truyền thuyết tâm linh. Cả địa thế lẫn Chuông Thần, Giếng phật nơi đây đều mang một câu chuyện kì bí phía sau:

Chuông Thần được thỉnh về từ làng đúc đồng Chí Tượng (nay là xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) vào năm 1845. Hiện nay, chuông được treo ở bên trái chính điện của chùa.

Cách chuông thần không xa về phía đông là giếng Phật. Giếng Phật sâu tới 21 m, đường kính 3 m, được xây bằng đá ong rất đẹp mắt. Dân trong vùng vẫn truyền tai nhau về sự linh thiêng của giếng Phật. Dù nằm trên đồi cao hơn 100 m, nhưng nước ở giếng Phật chùa Thiên Ấn không bao giờ cạn, nước trong xanh, mát và ngọt. Còn có lời đồn nước ở Giếng Phật có thể chữa bách bệnh, khiến cả những người dân tỉnh khác cũng tìm đến để xin nước.

Người dân cũng truyền tai nhau sự tích rằng. Xưa kia đỉnh núi Thiên Ấn rất hoang sơ, nhiều thú dữ nên không có bất kỳ người dân nào sinh sống. Sau này có rồng hạ phạm rồi rơi trên đỉnh núi Thiên Ấn, tạo thành những phần đất lỡ. Sau này người dân mới đến đây tu sửa lại, xây nhà làm ruộng và sinh sống. Con đường lên chùa quanh co là thân của con rồng tạo thành khi rơi xuống. Vị trí chùa tọa lạc chính là đầu rồng.

Ngoài chánh điện, trong khuôn viên bạn cũng sẽ được nhìn thấy khá nhiều tượng Phật Bà, Phật Tổ. Hầu hết đều được đặt dưới những tán cây lớn như bức tranh Phật Tổ dưới cây bồ đề. Ngoài ra còn có tượng thờ 4 thầy trò Đường Tăng, tượng 12 con giáp …

Vườn Tháp chính là nơi an táng của các vị tổ sư và các đời trụ trì. Nằm tiếp phía đông Chùa Thiên Ấn. Thường được xây dựng nhiều tầng theo số lẻ (3,5,7,9) và tượng hình hoa sen.

Ngoài ra, phía tây nam chùa còn có phần mộ nhà yêu nước Huỳnh Thúc Kháng được nhân dân an táng vào năm 1947. Ngôi mộ là sự kết hợp giữa kiến trúc hiện đại và lăng mộ truyền thống Đông phương nên vừa đơn giản, vừa trang trọng, gắn bó hài hòa với tổng thể cảnh quan chùa Thiên Ấn.

Chùa Thiên Ấn còn có nhiều hạng mục Phật giáo được xây mới như: vườn cây Lâm tì ni (vườn thượng uyển), bảo tháp 9 tầng, tượng phật bồ tát…Từ đỉnh Thiên Ấn du khách có thể ngắm nhìn cả một khoảng không gian bao la, hùng vĩ xung quanh.Vào những dịp lễ lớn, khách thập phương đến lễ, vãn cảnh chùa Thiên Ấn lên đến cả vạn người.

https://dulich.petrotimes.vn

Đồng Hoa(T/H)

Nguồn PetroTimes: https://dulich.petrotimes.vn/du-khach-tim-ve-coi-thanh-tinh-ben-ngoi-chua-co-linh-thieng-hon-300-nam-tuoi-o-quang-ngai-546191.html