DU KHÁCH TIẾP TỤC ĐỔ VỀ VŨNG TÀU

Sáng mùng 4 Tết, khách du lịch tiếp tục đổ về BR-VT, chủ yếu di chuyển bằng ô tô 4, 7 và 16 chỗ. Thời tiết nắng đẹp, nước biển rút xa, sóng nhẹ thuận lợi cho hoạt động vui chơi, tắm biển, xem diều nghệ thuật trên Bãi Sau.

Các phương tiện giao thông nối đuôi di chuyển chậm hướng về Bãi Sau.

Các phương tiện giao thông nối đuôi di chuyển chậm hướng về Bãi Sau.

9 giờ sáng, ghi nhận từ vòng xoay Nguyễn An Ninh-3/2, đoàn xe mang biển số TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang… nối đuôi di chuyển chậm hướng về Bãi Sau. Phía dưới bãi tắm, nước biển rút sâu để lộ bờ cát trải dài, hàng ngàn người dân và du khách thỏa thích vui chơi, tắm biển.

Tại KDL Biển Đông, với hoạt động biểu diễn diều nghệ thuật, hàng trăm chiếc diều hình sinh vật biển nhiều sắc màu bay lượn trên bầu trời thu hút du khách chiêm ngắm, chụp ảnh, quay phim. Ông Phạm Khắc Tộ, Giám đốc Ban quản lý các KDL TP.Vũng Tàu cho biết, lượng khách vui chơi, tắm biển trên toàn tuyến biển Bãi Trước, Bãi Sau trong sáng mùng 4 đạt hơn 100 ngàn lượt, tăng gấp hai mùng 3 Tết. Biển êm, ít dòng chảy mạnh thuận tiện cho du khách tắm biển, xem diều, lướt ca nô dạo biển…

Du khách thích thú xem biểu diễn diều tại Bãi Sau.

Nhiều khách sạn ven biển cháy phòng tối mùng 3 Tết. Qua sáng mùng 4 Tết, khách trả phòng ra về cũng nhiều. Hầu hết khối khách sạn dọc các tuyến đường Phó Đức Chính, La Văn Cầu, Phan Văn Trị, Dã Tượng, Hoàng Hoa Thám, Phan Chu Trinh… đều treo bảng còn phòng. Bà Trần Thị Nguyệt, chủ khách sạn Thủy Vân (32 Trần Quý Cáp, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu) cho biết, khách sạn có 58 phòng. Từ mùng 1 Tết đến nay chỉ có đêm mùng 3 khách sạn hết phòng. Sáng mùng 4, thấy khách xuống khá nhiều, hy vọng, khách sạn sẽ hết phòng đêm nay.

Buffet trưa tại khách sạn Green.

Các quán ăn, nhà hàng cũng đông khách ăn uống. Đại diện khách sạn Green cho biết, buffet trưa phục vụ khách tại khách sạn Green bắt đầu đón khách từ mùng 3 Tết với giá 150 đồng/người lớn, 85 ngàn đồng/trẻ em. Lượng khách đến ăn khá đông, trưa mùng 3 và mùng 4 Tết, trung bình mỗi ngày có 200 suất ăn được bán ra.

Ở tuyến huyện, các KDL như: Hương Phong-Hồ Cốc Beach Resort, Viễn Đông - Hồ Cốc, Sài Gòn- Hồ Cốc (huyện Xuyên Mộc); Thùy Dương Resort, Lan Rừng Phước Hải, Oceanami Villas & Beach Club Long Hải (huyện Đất Đỏ)... cũng đông khách tắm biển vào buổi sáng và chiều. Từ 12 giờ trở đi, khi nắng gắt hơn, người tắm biển ít dần, ngược lại trong các nhà mát, nhà hàng khách ăn uống, nghỉ ngơi, thư giãn đông đúc. Đến chiều, các bãi tắm đông người trở lại. Ông La Văn Hưng, Phó Giám đốc Hương Phong-Hồ Cốc Beach Resort cho biết, từ mùng 2 đến mùng 4 tết, Hương Phong-Hồ Cốc Beach Resort luôn kín phòng và dự kiến công suất phòng sẽ đạt 100% đến mùng 9 Tết. Lượng khách vui chơi trong ngày cũng tăng dần, mùng 2 Tết đạt hơn 600 khách, mùng 3 Tết hơn 1.000 khách và hơn 2.000 khách trong mùng 4 Tết.

Bài, ảnh: ĐĂNG KHOA

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/du-lich/202001/du-khach-tiep-tuc-do-ve-vung-tau-890733/