Du khách Tây thích thú làm bánh chưng Tết trên bãi biển Mũi Né

Mới đây, hơn 200 du khách đến từ khắp nơi trên thế giới đã có mặt tại bãi biển Mũi Né để tham gia đón tết Nguyên Đán 2019 sớm bằng lễ hội bánh chưng (Chưng cake Festival).

Tại lễ hội lần này, du khách được trải nghiệm trong không gian văn hóa Việt ngày tết với hoa mai vàng, ẩm thực và những trò chơi dân gian ngày Tết cổ truyền.

Lễ hội bánh chưng lần 6 được tổ chức tại The Cliff Resort & Residences, bãi biển Mũi Né

Trong tiếng trống xuân rộn ràng, với mái nhà tranh, những bó rơm, mâm dưa hấu no tròn…, các du khách khoác lên mình trang phục đầy màu sắc của các dân tộc Việt Nam, những bộ áo dài khăn đóng, áo tứ thân, áo bà ba…cùng tìm hiểu và tham gia thi gói bánh chưng.

Trước khi tham gia gói bánh trưng, du khách tham gia trình diễn thời trang với trang phục dân tộc Việt như H'mông, Kinh Bắc, Tây Nguyên....

Không khí lễ hội ra vô cùng náo nhiệt, các du khách không khỏi hào hứng xen lẫn tò mò khi lần đầu được tìm hiểu và tận tay làm những chiếc bánh chưng truyền thống Việt Nam.

Tham gia lễ hội có nhiều du khách quốc tế và Việt kiều ở các nước như Mỹ, Bỉ, Ba Lan, Canada, Hàn Quốc...

Một du khách đang xin câu đối đỏ từ thầy đồ

Nặn tò he có trong các lễ hội dân gian

Du khách xin câu đối đỏ đầu năm từ ông đồ, những chiếc tò he xinh xắn, những chú cào cào được làm từ lá dừa cũng khiến các du khách ấn tượng, say mê. Bên cạnh đó, du khách còn được nếm thử các món ăn truyền thống ngày Tết như: súp bắp cải cuộn, bánh chưng chiên, bánh in, các loại bánh mứt…

Lễ hội không thể thiếu món bánh chưng, bánh tét, dưa hành... để du khách trải nghiệm ẩm thực ngày tết cổ truyền của Việt Nam

Theo anh Mai Anh Dũng, đại diện ban tổ chức lễ hội cho biết “Đây là năm thứ 6 lễ hội bánh chưng được tổ chức tại đây. Du khách quốc tế khi đến Việt Nam rất yêu thích hoạt động gói bánh chưng. Mỗi năm, ban tổ chức sẽ thay đổi và thêm vào một số điểm mới lạ. Như năm nay, ngoài bánh chưng truyền thống, năm nay chúng tôi cho du khách thử loại bánh chưng mới là kết hợp giữa bánh chưng và cơm risotto của Ý. Một cách làm mới bánh chưng, kết hợp hương vị Á – Âu ăn kèm với dưa kiệu, dưa món cũng rất thú vị”.

Bà Krystina Pawlowska cùng gia đình đến từ Ba Lan vô cùng thích thú khi tham gia sự kiện này. Bà chia sẻ rằng qua sự kiện này bà được trải nghiệm không khí Tết cổ truyền của Việt Nam và học được nhiều thứ, đặc biệt là văn hóa Việt, ẩm thực Việt.

Bà Krystina Pawlowska và chiếc bánh chưng mới gói của mình

Còn anh Blair Landrigan đến từ Canada, trên tay đang cầm 2 câu chúc của ông đồ hào hứng chia sẻ: “Không gian lễ hội thật tuyệt vời! Tôi và các con đã được thưởng thức các loại bánh mứt Tết đặc biệt là món Risotto bánh chưng rất ngon.”.

Trong khi đó, cô gái trẻ đến từ xứ Kim Chi, Yang Lee rất hào hứng khi tham gia cuộc thi gói bánh chưng. Cô cũng đến đây du lịch cùng bạn bè của mình và nhóm của cô đã thắng giải sau khi tự tay làm 2 chiếc bánh đẹp chưng vuông vắn.

Yang Lee cùng những người bạn đến từ Hàn Quốc mặc áo dài Việt và gói chiếc bánh chưng xinh xắn

Một người bạn của cô cũng hào hứng với "tác phẩm" của mình

Và một số hình ảnh du khách hào hứng tham gia lễ hội:

Trong dịp Tết năm nay, nhiều khách sạn, resort tại khu vực biển Mũi Né tổ chức nhiều chương trình thu hút du khách, ngoài lễ hội bánh chưng được tổ chức tại The Cliff Resort & Residences, Pandanus Resort có chương trình Khai Xuân từ đầu năm với không gian tết xưa bên gian bếp cũ với nồi bánh chưng bánh tét thơm mùi lá chuối, thưởng thức những món ăn truyền thống trong dịp tết, xin chữ từ thầy Đồ và nghe các thầy phong thủy "dự đoán" tương lai. Xuyên suốt những ngày tết, các thực đơn mang hương vị ẩm thực địa phương hay truyền thống Việt Nam. Điểm nhấn là chương trình ẩm thực tối 7.2.2019 với các món ăn mang đậm nét cổ truyền của dân tộc cũng như mang phong vị ẩm thực của địa phương. Ngoài ra, du khách còn được tham gia vào nhiều trò chơi dân gian thú vị.

Thiên Di (Ảnh: The Cliff, Hùng Lĩnh)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/du-lich-c-82/du-khach-tay-thich-thu-lam-banh-chung-tet-tren-bai-bien-mui-ne-105736.html