Du khách tấp nập ra đảo Lý Sơn dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã chính thức đón khách du lịch trở lại sau gần 2 tháng phòng chống dịch Covid-19.

Huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã chính thức đón khách du lịch trởlại sau gần 2 tháng phòng chống dịch Covid-19. Là điểm du lịch nổi tiếng với nhiều danh thắng đẹp và con người thân thiện, mến khách, nhiều du khách đã chọn Lý Sơn là điểm đến trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này.

Du khách tham quan Chùa Hang Lý Sơn.

Du khách tham quan Chùa Hang Lý Sơn.

Trong 2 ngày của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lượng khách đến Lý Sơn tăng đột biến. Hai ngày qua đã có 18 lượt tàu vận tải khách tuyến Sa Kỳ- Lý Sơn được tăng cường chở khách ra đảo, tăng 14 lượt tàu so với những ngày trước đó. Theo đó, 5 phương tiện vận tải khách tuyến Sa Kỳ- Lý Sơn phải hoạt động cuốn chiếu mới đưa được gần 3.000 người ra đảo. Ông Lê Sáng, Thuyền trưởng tàu Super Biển Đông cho biết, tất cả du khách phải thực hiện các thủ tục kê khai y tế, đo thân nhiệt trước khi lên tàu ra đảo.

Hoạt động vận tải khách khởi động trở lại sau gần 2 tháng tạm nghỉ vì dịch.

“Trong thời gian dịch, mỗi ngày chỉ khai thác một chuyến ra một chuyến vô, nhưng hôm nay khách đông nên tăng cường thêm 3 lượt tàu ra và 3 lượt tàu vô và có khả năng tăng thêm. Mở cửa đón khách trở lại, bà con nhân dân trên đảo rất phấn khởi”- ông Lê Văn Sáng cho biết.

Những hành khách ra đảo Lý Sơn sau gần 2 tháng tạm dừng đón khách du lịch.

Các điểm du lịch, danh thắng trên đảo Lý Sơn như chùa Hang, chùa Đục, hang Câu, Thạch Cổng Tò Vò, Nhà trưng bày Đội Hoàng Sa Bắc Hải... đã không còn cảnh đìu hiu như những ngày bùng phát dịch bệnh Covid-19. Được thiên nhiên ưu ái nhiều phong cảnh đẹp, bãi biển hoang sơ, cùng với các di tích văn hóa lịch sử gắn liền với đội Hùng binh Hoàng Sa nên Lý Sơn luôn là điểm đến hấp dẫn và an toàn với du khách.

Tỉnh Quảng Ngãi chưa ghi nhận ca nhiễm Covid- 19 nào, nên Lý Sơn là điểm đến được chọn lựa.

“Tôi có dự định đi Lý Sơn đã lâu nhưng vì dịch nên không đi được. Đợt này sắp xếp công việc, vào dịp lễ nên là tôi tranh thủ đi. Đây là điểm đầu tiên chúng tôi đến, phong cảnh rất đẹp, hoang sơ, không có can thiệp yếu tố nhân tạo. Con người đây mến khách, hướng dẫn rất tận tình”- bạn Bạch Thị Luyến, ở thành phố Đà Nẵng cho biết.

Khách ra đảo đông đồng nghĩa các dịch vụ phục vụ ăn uống, mua sắm trên đảo Lý Sơn cũng mở cửa trở lại. Mặc dù chưa nhộn nhịp, tấp nập như thời gian trước, nhưng đây là tín hiệu vui cho người làm du lịch ở Lý Sơn sau thời gian khá dài đóng cửa vì dịch bệnh Covid-19./.

CTV Hữu Danh/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/du-khach-tap-nap-ra-dao-ly-son-dip-nghi-le-304-va-15-1043897.vov