Du khách tạo dáng trên rìa núi 1.000 m, bất chấp nguy hiểm tính mạng

Nhô ra ở độ cao gần 1.000 m, tảng đá trên núi Pedra da Gavea (Brazil) thu hút nhiều du khách ưa mạo hiểm tới thực hiện những bức ảnh khiến người xem hồi hộp, nín thở theo.

Gần đây, đoạn video ghi lại hình ảnh một phụ nữ đứng trên đỉnh núi cheo leo nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Cụ thể, người này tạo dáng ở góc nghiêng gần như thẳng đứng của ngọn núi Pedra da Gávea và quăng tay lên không trung.

Camera được đặt trên rìa núi, nơi có độ cao gần 2.800 feet (khoảng 1.000 m) so với mặt đất ở Rio De Janerio, Brazil. Để có được những thước phim đẹp mắt, người phụ nữ đã không ngại leo lên đỉnh cao của vách núi - khu vực nguy hiểm đã được cảnh báo. Sau đó, máy quay được lia sang trái để lấy toàn cảnh tuyệt đẹp của đại dương, bãi biển, núi và toàn thành phố.

Dưới bài đăng, một số tài khoản đồng tình chia sẻ những bức ảnh liều lĩnh không kém tại cùng địa điểm này. Trong khi đó, nhiều người khác lại hoài nghi về "kỳ tích" của cô gái, thậm chí một số người còn coi đó là "chiêu trò câu view".

Bất chấp tính mạng, nhiều du khách vẫn tiến sát đến rìa đá để tạo dáng, chụp ảnh. Ảnh: Gomes_.camilla, jaque.maciel.

Bất chấp tính mạng, nhiều du khách vẫn tiến sát đến rìa đá để tạo dáng, chụp ảnh. Ảnh: Gomes_.camilla, jaque.maciel.

Tài khoản Sarah_got_cake bình luận: "Tim tôi đập thình thịch khi xem video mạo hiểm mà cô ấy đăng tải". "Tay tôi ướt đẫm mồ hôi khi dõi theo từng cử động của cô ấy", tài khoản MBYoungBoy cho biết. "Người quay video này chắc cũng phải thót tim theo", môt tài khoản khác bình luận.

Ngược lại, một số người lại tỏ ra ủng hộ với ý tưởng quay phim táo bạo này. Tài khoản 100LCKJ cho rằng: "Một chút thử thách sẽ giúp bạn tạo nên bức ảnh selfie để đời". Tuy nhiên, "cái giá phải trả là rất đắt", tài khoản Doyouhaveaflag phản hồi.

Trang web du lịch Visit Brazil tuyên bố rằng Pedra da Gávea là "vách đá nguyên khối lớn nhất thế giới" và đó cũng là một trong những cảnh quan đẹp nhất của Rio de Janeiro nhìn từ trên cao. "Du khách có thể lên đến đỉnh của tảng đá sau một chuyến đi vất vả kéo dài ba giờ", trang web cho biết.

Theo một nghiên cứu toàn cầu, từ năm 2011-2017, có ít nhất 259 người đã chết trong khi chụp ảnh selfie tại đây.

Hải Nhi
Theo Fox News

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/du-khach-tao-dang-tren-ria-nui-1000-m-bat-chap-nguy-hiem-tinh-mang-post1054860.html