Du khách Syria thiệt mạng vì nhảy từ vách đá xuống nước

Không chú ý đến du thuyền đang di chuyển phía dưới, người đàn ông vẫn thực hiện cú nhảy mạo hiểm. Vụ tai nạn còn khiến một người khác bị thương.

Fahd Ibrahim Jamil Al-Lakma, du khách đến từ Syria, thiệt mạng sau khi thử trò cảm giác mạnh, theo News.com.au. Sự việc xảy ra hồi đầu tuần tại khu Raouche Rocks, địa điểm nổi tiếng nằm ngoài khơi bờ biển thủ đô Beirut, Lebanon.

Trong clip nhân chứng quay được, nam thanh niên thực hiện pha mạo hiểm mà không hề biết có một chiếc thuyền du lịch đang di chuyển ngay phía dưới.

 Nam thanh niên đến từ Syria không nghe thấy những tiếng hét cảnh báo từ xung quanh, dẫn đến tai nạn đau lòng. Ảnh: Blesk.

Nam thanh niên đến từ Syria không nghe thấy những tiếng hét cảnh báo từ xung quanh, dẫn đến tai nạn đau lòng. Ảnh: Blesk.

Một số người xung quanh liên tục hét "Dừng lại", song Fahd không nghe thấy và vẫn tiếp tục cú nhảy.

Hậu quả, chàng trai đập đầu vào tàu, tử vong tại chỗ. Cú nhảy đột ngột của anh cũng khiến người lái tàu bị thương.

Lực lượng Dân phòng Lebanon được điều động đưa nạn nhân lên khỏi mặt nước, đưa tới bệnh viện để lo hậu sự. Người lái du thuyền cũng phải nhập viện để điều trị vết thương.

Khu vực vách đá Raouche là nơi giới trẻ Beirut và các du khách nước ngoài ưa mạo hiểm tìm đến để thử nhảy từ trên cao xuống biển, bất chấp các lời cảnh báo nguy hiểm từ chính quyền.

Vách đá Raouche ở ngoài khơi thủ đô Beirut - nơi nhiều người ưa mạo hiểm tìm đến để thử cảm giác mạnh. Ảnh: Dream Time.

Theo khuyến cáo từ Tahoe Mountain Sports, người rơi từ độ cao lớn xuống mặt nước có thể bị chấn động, gãy xương, bất tỉnh và thậm chí mất mạng do va chạm.

Tháng 10 năm ngoái, Jon Gleason (Mỹ) suýt chết khi quay video nhảy từ vách đá cao 35 m xuống hồ nước. Trong clip, Gleason chạy đà khoảng 2 m, nhảy xuống và thực hiện cú lộn ngược trước khi tiếp nước. Một người bạn chờ sẵn ở dưới để có thể hỗ trợ nếu chuyện không may xảy ra.

Tuy nhiên, trước khi chạm nước, Gleason mất kiểm soát, khua khoắng tay và hét lên hoảng hốt. Nhiều người ước tính anh có thể đã rơi với vận tốc đến 88 km/h từ độ cao đó. Sau cú rơi, nam thanh niên bị đau, sưng ở ngực trái và đầu gối song may mắn không gặp chấn thương nặng.

Hiền Thy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/du-khach-syria-thiet-mang-vi-nhay-tu-vach-da-xuong-nuoc-post1226572.html