Du khách quốc tế ấn tượng mạnh về Hà Nội

Trong dịp diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần thứ hai, Hà Nội thu hút một lượng lớn khách du lịch quốc tế. Một Hà Nội thanh bình, sạch đẹp, thân thiện và mến khách là cảm nhận chung của nhiều vị khách quốc tế khi đặt chân đến đây.

Sinh viên Thủ đô hỗ trợ du khách trong dịp diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên Người dân và du khách hào hứng, đón chờ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội

Anh Bert Meselink (người Hà Lan) cho biết, đây là lần thứ ba anh đến Hà Nội du lịch, lần đầu là vào năm 1997. Người Hà Nội rất thân thiện, mến khách và lịch sự, vì thế mà anh cảm thấy như đang ở nhà vậy. Lần này đến Việt Nam, anh sẽ ở Hà Nội 3 ngày, sau đó đi Huế, Đà Nẵng, quay lại Hà Nội rồi mới về nước. Có sở thích chụp ảnh nên anh đã chụp nhiều ảnh về phố phường, phong cảnh và cả người Hà Nội đang làm việc. Theo anh, bánh mì của Hà Nội rất ngon, ngon hơn cả bánh mì của Pháp.

Vừa đặt chân đến Hà Nội được hơn 2 tiếng đồng hồ, chưa có thời gian để thưởng thức món ăn của Hà Nội, nhưng Felina Sax, cô sinh viên ngành Nông nghiệp, đến từ Đức cho hay, cô rất ấn tượng với hồ Hoàn Kiếm. "Hồ đẹp, nước trong xanh. Những con phố thông thoáng, sạch sẽ, nhộn nhịp, được trang trí nhiều hoa tươi và cờ", Felina Sax chia sẻ cảm nhận ban đầu về Hà Nội.

Chị Isa và anh Martin (đến từ Pháp) đến Hà Nội vào sáng nay. Anh chị đã đi thăm phố Hàng Bạc, hồ Hoàn Kiếm và một vài bảo tàng. Cả hai rất ấn tượng về phong cảnh Hà Nội, đặc biệt là hồ Hoàn Kiếm, hồ yên bình và thơ mộng. “Người dân Hà Nội rất thân thiện. Ghé chân tại một quán ăn thưởng thức bữa trưa, tôi hỏi nhân viên về mật khẩu để truy cập internet, nhân viên hướng dẫn rất nhiệt tình”, chị Isa nói.

Anh Shin Jaewoo, phóng viên của hãng MBN, đặc biệt ấn tượng về sự chuẩn bị của Hà Nội cho Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần thứ hai và về người dân Hà Nội. Bởi vậy mà mặc dù đang bận tác nghiệp nhưng anh vẫn dành thời gian chia sẻ với chúng tôi. “Người Hà Nội vô cùng nhiệt tình, mến khách. Khi tác nghiệp ở ngoài trời chúng tôi được họ giúp đỡ rất nhiều”, anh Shin Jaewoo nói.
Anh đã thưởng thức món phở, bún chả, bánh mì của Việt Nam. Các món này rất ngon. Với sự nồng hậu của người Hà Nội và các món ăn ngon nên sau chuyến công tác, anh dự định sẽ cùng gia đình có chuyến du lịch đến Hà Nội vào tháng 4 tới.

Quán ăn bún chả nổi tiếng trên phố Lê Văn Hưu thu hút rất đông du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài. Đoàn du khách người Đài Loan (Trung Quốc) vừa thưởng thức món bún chả tại đây chia sẻ, họ đã thưởng thức bún chả, phở, nem tại Hà Nội. Các món này rất ngon vì có hương vị đặc biệt mà ở bên họ không có.

Cũng tại đây, 4 người khách đến từ Hàn Quốc cho hay, họ đã hai lần thưởng thức bún chả của Hà Nội. Món ăn rất ngon, hương vị tuyệt vời. Nhân viên phục vụ thân thiện. Do quán đông khách nên họ phải chờ một lúc nhưng không sao.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-song/928086/-du-khach-quoc-te-an-tuong-manh-ve-ha-noi