Du khách phát hoảng với hóa đơn 'chặt chém' bằng chữ Trung Quốc của nhà hàng tại Đà Nẵng

Hóa đơn 10 triệu đồng cho một bữa ăn với 4 người lớn, 4 trẻ em, du khách tố nhà hàng ở Đà Nẵng 'chặt chém' và xuất hóa đơn toàn chữ Trung Quốc.

Hóa đơn chữ Trung Quốc của nhà hàng S.H trên đường Võ Nguyên Giáp (ảnh: Vietnamnet)

Báo điện tử Vietnamnet ngày 24/2 cho biết, một du khách tên L.T.L (tỉnh An Giang) chia sẻ, chị cùng người thân đã đến ăn uống tại nhà hàng S.H trên đường Võ Nguyên Giáp trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Bữa ăn diễn ra trưa ngày mùng 1 Tết khi nhóm của chị L gồm 4 người lớn, 4 trẻ em có gọi các món tôm luộc (2kg), ghẹ (8 con); tôm rim mặn (2 đĩa), 1 đĩa thịt heo kho, 2 đĩa cơm chiên hải sản, 2 đĩa rau muống xào tỏi và 1 đĩa đậu bắp luộc.

Khi ăn xong, chị L. ngã ngửa khi nhân viên thông báo số tiền phải trả cho bữa ăn gồm các món như trên là 10 triệu đồng. Đặc biệt, hóa đơn của nhà hàng được ghi bằng chữ Trung Quốc khiến thực khách không biết nội dung ghi trên hóa đơn là gì.

Cũng theo Vietnamnet, chị L. cho biết, nếu tính theo giá niêm yết bữa ăn cũng chưa tới 6 triệu đồng nên nhóm của chị đã không đồng ý trả tiền. Chỉ sau khi đôi co, nhà hàng mới đưa ra hóa đơn khác yêu cầu thanh toán số tiền là 8 triệu đồng, tiếp tục được ghi bằng chữ Trung Quốc.

Ông Trần Chí Cường, Phó GĐ Sở Du lịch Đà Nẵng xác nhận, đã nắm thông tin sự việc. Hiện chi cục quản lý thị trường, công an quận Sơn Trà đang làm rõ thông tin nhà hàng chặt chém và xuất hóa đơn ngoại ngữ để xử lý, Vietnamnet cho hay.

BM (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/du-khach-phat-hoang-voi-hoa-don-chat-chem-bang-chu-trung-quoc-cua-nha-hang-tai-da-nang-d70754.html